Hậu Giang: Tiếp tục sạt lở tại bờ sông Cái Côn

HẢI DƯƠNG |

Khu vực sạt lở có chiều dài 27 m, rộng 10 m.

Rạng sáng 13-12, tại khu vực ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành (Hậu Giang) tiếp tục xảy ra sạt lở, sụt lún bờ sông Cái Côn.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND Thị trấn Mái Dầm, cho biết vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Khu vực sạt lở có chiều dài 27 m, rộng 10 m, đất bị nứt nẻ, sụt lún sạt ra ngoài khu vực cọc bao.

Rất may các hộ dân sống tại đây đã được di dời ra nơi khác trong vụ sạt lở trước nên không có thiệt hại về người hay tài sản.

“Hiện UBND thị trấn đã báo cáo tình tình cho ban chỉ huy huyện và huyện cũng đã cử phòng nông nghiệp xuống khảo sát.

Phía chính quyền địa phương cũng đã thông tin cho người dân được biết, không cho người dân cũng như tàu ghe neo đậu tại khu vực sạt lở. Đồng thời địa phương tiếp tục vận động một số hộ dân sống khu vực lân cận di dời” - ông Tùng cho biết.

Trước đó ngày 12-7, cũng tại khu vực này đã xảy ra vụ sạt lở làm một nhà dân bị sụp xuống sông, nhiều nhà bị nứt, 13 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Hậu Giang: Tiếp tục sạt lở tại bờ sông Cái Côn - Ảnh 1.

Sạt lở bờ sông Cái Côn hôm 12-7

Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, địa phương cùng các ngành liên quan đã tiến hành khắc phục sự cố, đóng cọc (cây) ngăn sạt lở thêm, tuy nhiên nay khu vực này lại tiếp tục sạt lở.

Một số người dân nghi ngờ việc tái diễn sạt lở là do mưa lớn vào tối qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại