Hậu duệ Thể Công & món quà "độc" của U20 Việt Nam cho World Cup

Lập Trần |

Đừng bất ngờ nếu tiền vệ có cái chân trái rất ngoan là Nguyễn Hoàng Đức trở thành... trung vệ số 1 của U20 Việt Nam tại U20 World Cup.

Nguyễn Hoàng Đức là ai?

Có lẽ khi đọc tên cầu thủ này, không nhiều người biết đến Hoàng Đức. Nói thẳng ra, Hoàng Đức là cái tên vô danh bởi ngay cả công cụ tìm kiếm google cũng gần như không có dữ liệu về anh.

Ở màu áo Viettel đang chơi tại giải hạng Nhất, Hoàng Đức chính là một trong những cầu thủ trụ cột của đội. Và vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm.

HLV Nguyễn Hải Biên từng khen ngợi rằng: "Hoàng Đức là người có cái chân trái rất ngoan, nhãn quan tốt và chơi bóng tinh tế. Ở tuổi 19, trong mắt tôi, Đức là một trong những cầu thủ đáng xem và triển vọng không chỉ của Viettel mà còn cả bóng đá Việt Nam".

Trung vệ ĐT Việt Nam và đội trưởng Viettel – Bùi Tiến Dũng cũng không ngại dùng những lời có cánh cho cậu em của mình:

"Hoàng Đức chơi bóng thông minh, rất đầu óc. Đặc biệt, cậu ấy là người có thể hình rất lý tưởng. Ở vị trí tiền vệ, để tìm ra một mẫu cầu thủ này không hề dễ dàng".

Hậu duệ Thể Công & món quà độc của U20 Việt Nam cho World Cup - Ảnh 1.

Hoàng Đức chơi rất thành công trong màu áo Viettel (số 28).

Hoàng Đức chơi rất nổi bật trong màu áo của Viettel ở các giải trẻ. Nhưng dường như cầu thủ này không được để ý nhiều ở cấp độ các đội tuyển trẻ.

Ít ai biết rằng, trong 2 năm qua, Hoàng Đức đã vắng mặt hầu hết trong các đợt triệu tập của U19 Việt Nam. Cụ thể là giải U19 Đông Nam Á 2015, 2016, vòng loại và VCK U19 châu Á 2016.

Giải đấu mà Hoàng Đức được HLV Hoàng Anh Tuấn chọn lựa là U21 Summer Cup tại Malaysia. Tiếc thay, trước giờ lên đường anh cùng với Phạm Trọng Hóa đã bị gạch tên vì chấn thương.

"Hàng độc" của HLV Hoàng Anh Tuấn

Bị "ngó lơ" ở tất cả mọi giải đấu quan trọng của 19 Việt Nam trong 2 năm qua. Thế nhưng, Nguyễn Hoàng Đức lại được triệu tập vào danh sách 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho U20 World Cup 2017.

Cũng nói thêm, trong đợt này Viettel có đến 6 cầu thủ được gọi. Ngoài Hoàng Đức, còn có Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Dương Văn Hào và cầu thủ bị "lỗi đánh máy" Nguyễn Hữu Thắng.

Sau khi U20 Việt Nam chốt danh sách 21 người thì "hậu duệ của Thể Công" chỉ còn sót lại 3 người là Trọng Đại, Hoàng Đức và Văn Hào.

Trở lại câu chuyện khá đặc biệt của Hoàng Đức, khi được triệu tập lên U20 Việt Nam, anh được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường.

Thế nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn phát hiện ra tiền vệ này có những tố chất để chơi ở vị trí trung vệ rồi ướm thử anh trong các buổi tập.

Cũng thật bất ngờ, từ chuyến tập huấn ở Nha Trang cho đến khi đi châu Âu và cả trong trận đấu với U20 Argentina lẫn U20 Vanuatu, Hoàng Đức đều thủ vai chính.

Hậu duệ Thể Công & món quà độc của U20 Việt Nam cho World Cup - Ảnh 2.

Không mấy khi lên tuyển trẻ, nhưng đã lên là Hoàng Đức tới thẳng World Cup.

Cho đến lúc này, Hoàng Đức không còn là một quân bài thử nghiệm của HLV Hoàng Anh Tuấn, mà đó là những bài kiểm tra năng lực thực tế lẫn trui rèn cho cậu học trò của mình.

Nhà cầm quân người Khánh Hòa có cái lý của mình khi xếp Hoàng Đức chơi vị trí trung vệ. Điều đầu tiên có thể thấy, với chiều cao 1m83 (nặng 72 kg) cộng với sức bật tốt, Hoàng Đức là giải pháp không thể tốt hơn trong các tình huống chống bóng bổng.

Kế đến khả năng chơi bóng thông minh của Hoàng Đức giúp cho người đá cặp với anh (có thể là Trần Đình Trọng) tạo ra sự ăn ý trong pha những pha bọc lót, băng cắt ở trung tâm hàng phòng ngự.

Tóm lại, Hoàng Đức chính là món quà "độc" nhất mà HLV Hoàng Anh Tuấn nhào nặn lên, dành cho U20 World Cup.

Và rất có thể "hậu duệ của Thể Công" sẽ là sự lựa chọn số 1 ở vị trí trung vệ, chứ không phải là Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng hay Hồ Tấn Tài, Nguyễn Trọng Đại…

"Nhạc nào cũng nhảy được cả"

"Được gọi lên U20 Việt Nam là vinh dự rồi. Giờ được thầy bố trí ở đâu thì em đá ở đó, miễn sao là nỗ lực hết sức. Nói vui, nhạc nào em cũng nhảy được cả", Hoàng Đức nói với chúng tôi trước giờ lên đường sang Hàn Quốc.

Vài nét về Hoàng Đức

Sinh năm 1998, tại Hải Dương

Cao 1m83 nặng 72 kg

Vị trí: tiền vệ trung tâm

Lên đội 1 Viettel năm 2016

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại