Hậu bê bối điểm thi 2018: Hòa Bình chấm bài thi THPT Quốc gia 2019 ra sao?

PHAN ANH - VĂN THẮNG |

Đại diện UBND tỉnh Hòa Bình thông tin, đối với kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tất cả bài thi tự luận tại Hòa Bình sẽ được chấm hai vòng độc lập. Những bài điểm số cao sẽ được chọn ra 5% để chấm và rà soát lại. Bên cạnh đó, những môn trắc nghiệm sẽ do các trường đại học thực hiện.

Hậu bê bối điểm thi 2018: Hòa Bình chấm bài thi THPT Quốc gia 2019 ra sao? - Ảnh 1.

Kỳ thi THPT 2019, toàn tỉnh Hòa Bình có tổng số 8.893 thí sinh dự thi, với 37 điểm thi. Ảnh: Phan Anh

Để phục vụ kỳ thi, Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình đã huy động 37 trưởng điểm thi, 74 thư ký, 412 cán bộ coi thi, 112 cán bộ giám sát, nhân viên phục vụ là 490 người. Số cán bộ, giảng viên ĐH làm công tác phối hợp với sở cũng tương đương.

Bên cạnh đó, trong kỳ thi năm 2019, để đảm bảo an toàn và tính minh bạch, tất cả các thành viên Ban chỉ đạo tham gia vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đều không được tham gia vào ban chỉ đạo thi năm nay.

Về công tác chuẩn bị, tỉnh Hòa Bình có kế hoạch đi kiểm tra 37 điểm thi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tất cả các thành viên ban chỉ đạo đều phải đi kiểm tra để nắm tình hình và chấn chỉnh những tồn đọng để phục vụ cho kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, chưa xảy ra bất cứ sai sót gì trong việc thực hiện quy chế thi.

Về công tác chấm thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình thông tin: "Năm nay, việc chấm thi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đối với các môn trắc nghiệm sẽ do các trường đại học thực hiện.

Đối với bài thi tự luận, ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình đã bố trí đội ngũ chấm thi đảm bảo số lượng và chất lượng, đủ tư cách đạo đức. Đặc biệt đối với bài thi tự luận, sẽ chấm hai vòng độc lập. Với những bài điểm số cao, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 5% số bài thi để chấm và rà soát lại.

Hậu bê bối điểm thi 2018: Hòa Bình chấm bài thi THPT Quốc gia 2019 ra sao? - Ảnh 3.

Phòng chứa đề thi, bài thi được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Ảnh: Phan Anh

"Với những nỗ lực trên, tôi cho rằng, những việc sai phạm, nâng điểm đã cơ bản được loại trừ. Hiện nay, công tác tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ cho ban chấm thi đang được tiến hành. Chiều 26.6, tôi đi kiểm tra công tác này sau giờ thi buổi chiều của các em.

Chúng tôi quyết tâm trong tất cả các khâu, từ tổ chức thi, chấm thi, đánh giá... kiên quyết không để xảy ra sai phạm như năm 2018, lấy lại hình ảnh giáo dục của tỉnh Hòa Bình", ông Chương cho biết.

Theo báo cáo nhanh của Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình, trong ngày thi đầu tiên (25.6), nhìn chung tình hình diễn ra suôn sẻ. Môn Ngữ văn buổi sáng có 35 thí sinh vắng mặt, 1 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Buổi chiều thi môn Toán có 42 thí sinh vắng mặt.

Đối với ngày thi thứ hai (26.6), buổi sáng thi tổ hợp tự nhiên có 18 thí sinh vắng mặt. Buổi chiều thi Ngoại ngữ có 26 thí sinh vắng mặt, một trường hợp thí sinh phải nhập viện mổ ruột thừa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại