Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi

ĐỖ VẠN |

Cứ vào tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, người dân ở thôn Thuận An, xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lại ra bãi đá Bàn Than để lấy muối tinh. Với họ, đây là thứ gia vị không thể thiếu để dùng cho các món ăn được vùng biển quê hương ban tặng.

Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 1.
Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 2.

Theo tuần hoàn con nước lớn rồi ròng, khi thủy triều dâng lên và rút đi sẽ để lại trong các hốc đá của dãy núi Bàn Than những vũng nước biển đầy vị mặn.

Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 3.
Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 4.
Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 5.

Dưới nắng nóng của mặt trời cùng sự hấp thụ nhiệt của dãy đá xanh, các vũng nước bị “mắc cạn” bắt đầu bốc hơi và tạo ra những hạt muối tinh khiết.

Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 6.
Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 7.
Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 8.

Chị Phạm Thị Phương (ở thôn Thuận An) cho biết: “Vào mùa này, người dân ở đây đều ra đây để lấy muối về dùng cho gia đình, vừa làm gia vị nấu ăn, vừa dùng để ướp cá để nấu nước mắm“.

Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 9.
Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 10.
Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 11.

“Để có được lượng muối nhiều dùng cho ướp cá, tôi múc nước biển để đổ lên nơi cao nhất của đá Bàn Than. Như vậy, sẽ không bị thủy triều làm cho tan đi. Ít hôm sau là có thể ra lấy về...” - chị Phương nói.

Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 12.
Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 13.

Theo nhiều người dân Tam Hải, muối kết tinh ở trên đá Bàn Than có vị mặn nhưng rất thanh, không chát như các loại muối khác.

Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 14.
Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi - Ảnh 15.

Muối kết tinh trên núi đá Bàn Than đẹp đến nao lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại