Hari Won vẫn bị liệt cơ mặt

HÀ TRANG |

Hari Won bày tỏ về tình trạng sức khỏe hiện tại. Cô nhắc đến Trấn Thành khi nam MC vắng mặt trong ngày trở lại showbiz của vợ.

Hồi tháng 8, Hari WonHari Won tiết lộ đang bị liệt mặt trái, không thể cười tươi. Cô chia sẻ: ''Dây thần kinh bên trái của tôi yếu nên không cử động được. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân của bệnh này có thể là cơ thể bị stress nhiều, thiếu ngủ''.

Căn bệnh khiến nữ ca sĩ suy sụp tinh thần, cô thừa nhận mình bị stress do thường xuyên làm việc quá sức, không để ý sức khỏe nên cơ thể suy yếu.

Hari Won vẫn bị liệt cơ mặt  - Ảnh 1.

Hari Won trở lại showbiz sau thời gian trị bệnh

Trong buổi họp báo ngày 10/11, giọng ca Anh Cứ Đi Đi cho rằng nguyên nhân mắc bệnh có thể là do cô lao lực.

"Tôi vẫn đang điều trị, hôm qua vừa đi châm cứu và tôi phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa. Tôi buồn hay khóc cũng không thay đổi được, nên cứ cố gắng tích cực, vượt qua bệnh.

Hồi phục một phần nhưng tôi thấy chưa hoàn toàn, khoảng 90% thôi. Cơ mặt của tôi vẫn còn thấy khó chịu khi cười tươi. Tôi rất mong đến ngày tôi dễ chịu khi cười, bởi người Việt Nam hay nói '1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ' mà", nữ ca sĩ tâm sự.

Thời gian qua, Hari Won đi về giữa Việt Nam và Hàn Quốc kết hợp làm việc và chữa trị căn bệnh liệt cơ mặt. Cô khoe ảnh tập thể dục với vóc dáng thon gọn và cho biết cơ mặt bên trái của cô cũng có tín hiệu khả quan, không còn mất kiểm soát như trước.

Hari Won vẫn bị liệt cơ mặt  - Ảnh 2.

Trấn Thành - Hari Won vướng tin rạn nứt tình cảm thời gian qua

Ngày ra mắt sản phẩm mới của Hari Won, Trấn Thành vắng mặt. Ca sĩ nói thông cảm cho chồng vì hiểu rõ tính chất công việc và lịch trình bận rộn của đối phương.

"Tôi chỉ muốn ra sản phẩm và được mọi người đón nhận. Anh Thành bận rộn, lịch trình dày nên không đến được. Tôi nghĩ trong công việc nếu ưu tiên được thì tốt, còn không được cũng không thể nào ép người khác, vì ai cũng có công việc riêng của mình. Tôi tôn trọng điều đó", Hari Won giãi bày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại