Hào quang từ Công Phượng đang “bóp nghẹt” Xuân Trường ở Thái Lan

Bảo Hạnh |

Khi Công Phượng đang nhận sự động viên rất lớn từ người hâm mộ thì đồng đội của anh tại HAGL là Xuân Trường lại đang chịu một áp lực quá lớn, thậm chí bị “bóp nghẹt” ở Buriram.

1.Công Phượng và Xuân Trường một lần nữa ra nước ngoài nhưng ở hai giải đấu với những đẳng cấp khác nhau. Trong lần thứ 2 xuất ngoại, điểm đến của Công Phượng một lần nữa là khu vực Đông Á.

Nhưng không phải Nhật Bản cũng chẳng J.League 2, tham vọng của Công Phượng và HAGL là lớn hơn nhiều. Họ chọn Incheon United - một CLB thuộc giải đấu số 1 Hàn Quốc (K-League Classic) làm điểm đến trong thời hạn trước mắt là cho mượn một mùa giải.

Ngược lại, sau 2 năm liên tiếp chơi bóng ở chính giải đấu số 1 Hàn Quốc, điểm đến trong lần xuất ngoại thứ 2 của Xuân Trường là một hạng đấu thấp hơn và vừa tầm hơn. Đó là Thai League. Tất nhiên cũng vì thế mà CLB thuyết phục được cái gật đầu chấp thuận của Xuân Trường và HAGL cũng phải thuộc diện khủng. Đó là Buriram United, nhà đương kim vô địch của Thái Lan.

Xuất phát điểm của Công Phượng và Xuân Trường như đã phân tích kể trên có một sự khác biệt. Ở một giải đấu có đẳng cấp cao như Hàn Quốc, người ta dành cho Công Phượng cảm giác mong mỏi, hy vọng hơn là chờ đợi. Bởi rõ ràng, việc được ra sân, dù là bao nhiêu phút đi chăng nữa ở một đấu trường có trình độ cao cũng đã là đáng quý. 

Hào quang từ Công Phượng đang “bóp nghẹt” Xuân Trường ở Thái Lan - Ảnh 1.

Việc Xuân Trường có thể tỏa sáng ở Buriram hay không vẫn giống như một câu hỏi chưa lời đáp.

Nếu Công Phượng thể hiện được khả năng của mình thì rõ ràng anh còn vượt sự chờ đợi của người hâm mộ. Ngược lại, với tâm thế của mình, giới mộ điệu Việt Nam chờ đợi Xuân Trường phải là trụ cột ngay lập tức, phải thể hiện dấu ấn của mình ngay trong màu áo Buriram United. Bởi họ cho rằng, giải đấu của Việt Nam chẳng thể thấp hơn giá trị giải đấu của người Thái.

Cũng chính vì thế, khi mà Công Phượng liên tục được tung vào sân, từ 1 phút đến 20 phút rồi 25 phút ở Hàn Quốc thì việc Xuân Trường phải liên tục ngồi dự bị (chỉ đá chính 2/5 trận quốc nội của Buriram) được xem như một thất bại.

Khi Công Phượng bắt đầu có những dấu ấn riêng từ chuyền bóng tạo cơ hội, dứt điểm vọt xà thì việc Xuân Trường chưa có nổi một bàn thắng hay kiến tạo chẳng khác nào một sự lép vế của người Việt trong mắt người Thái. 

Trong bối cảnh Xuân Trường được xem là một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ đại thành công của bóng đá Việt Nam không tạo được dấu ấn, thậm chí còn phải ngồi dự bị ở Thai League, người ta bắt đầu bi quan về chính Xuân Trường, về HAGL.

2.Trên thực tế cần phải nói rằng, mỗi cầu thủ đều có những điểm rơi phong độ khác nhau. Và đáng tiếc thay, Xuân Trường lại không đạt được điểm rơi của mình ở giai đoạn hiện tại. Nửa năm qua là quãng thời gian mà Xuân Trường chơi trùng xuống. Anh không còn thể hiện được tố chất một nhạc trưởng ở giữa sân giống như tại VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. 

HLV Park Hang-seo cũng đã nhiều lần phải rút Xuân Trường ra sớm, hoặc phải để anh trên băng ghế dự bị vì không đạt được như những gì mà ông yêu cầu. Và đó cũng là lý do mà vì sao ở thời điểm hiện tại, Xuân Trường đang không có được phong độ tốt nhất trong màu áo Buriram United.

Hào quang từ Công Phượng đang “bóp nghẹt” Xuân Trường ở Thái Lan - Ảnh 2.

Xuân Trường đang gặp quá nhiều khó khăn để ghi dấu ấn ở Thai League.

Thêm vào đó, sẽ là ngộ nhận nếu như cho rằng chất lượng V.League ngang ngửa với Thái Lan. Trên thực tế xét về chất lượng giải đấu, Thai League đã vươn ra khỏi tầm Đông Nam Á trong 2-3 năm trở lại đây. 

Và Buriram United, lá cờ đầu của bóng đá Thái đã và đang thể hiện được sức mạnh đáng sợ tại AFC Champions League, trong bối cảnh mà những đội mạnh nhất của Việt Nam, trong đó có Hà Nội FC vẫn lẹt đẹt ở đấu trường hạng hai AFC Cup. Yêu cầu của Buriram United dành cho cầu thủ của họ là không nhỏ. Khi Xuân Trường chưa đạt được điểm rơi phong độ cần thiết, việc anh phải ngồi dự bị cũng là điều đương nhiên.

Nhưng có ở một tập thể có trình độ cao hơn so với ở HAGL, Xuân Trường mới có thêm động lực để cọ xát, vượt qua chính bản thân mình. Việc bị HLV trưởng Buriram không thường xuyên điền vào danh sách đá chính cũng là cách để Xuân Trường nhận ra mình ở đâu và cố gắng nhiều hơn nữa. Dẫu sao, mùa giải mới chỉ bắt đầu. 

Chưa thể nói rằng Công Phượng hay Xuân Trường sẽ có được thành công trong màu áo các CLB mới. Nhưng cả hai đang được hưởng lợi rất nhiều, khi được thi đấu, tập luyện tại các đội bóng có đẳng cấp cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của V.League.

Điều quan trọng, người hâm mộ cần tránh đi những chỉ trích, áp lực, kỳ vọng quá lớn và sự mặc định không chính xác dành cho cá nhân Xuân Trường khi sang Buriram United đầu quân. Có như thế, Xuân Trường mới tự tin đua tranh với đồng đội Công Phượng, trong lần xuất ngoại thứ hai của cả hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại