Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn "buồn đau"

Trang Trần - Bảo Hoà |

Không ít người dân Hà Nội đã thất vọng tràn trề khi đến dự lễ hội hoa tử đằng, bởi trái ngược hẳn với quảng cáo long lanh, "con đường hoa" ở đây chỉ toàn hoa giả.

Trong văn hóa của người dân Nhật Bản, hoa tử đằng - một giống cây họ đậu - được coi như biểu tượng cho tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Hoa tử đằng có sức sống mãnh liệt và chỉ nở hoàn toàn khi thực sự trưởng thành, cũng giống như tình cảm của con người, chỉ hoàn toàn phát triển khi đã chín chắn.

Tại Nhật Bản, lễ hội đường hầm hoa tử đằng tổ chức thường thu hút hàng triệu lượt du khách, trong đó đông đảo nhất là các cặp đôi. Họ nắm tay nhau đi dưới đường hoa, nguyện cầu cho tình yêu vững bền mãi mãi.

Lễ hội hoa tử đằng được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2014. Năm nay, lễ hội này được tổ chức tại một trung tâm thương mại ở quận Long Biên, Hà Nội từ ngày 14 - 15/5/2016 và được quảng cáo rất hoành tráng với nhiều chương trình thú vị, quảng bá văn hóa Nhật Bản.

Theo ban tổ chức lễ hội hoa tử đằng, điểm nhấn đặc biệt nhất của lễ hội là đường hầm hoa tử đằng kéo dài 20m cho du khách thưởng thức.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 1.

Hình ảnh đẹp long lanh được quảng cáo trong fanpage của lễ hội hoa tử đằng ở Hà Nội.

Nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là các bạn trẻ đã không ngại nắng nóng tìm đến lễ hội hoa tử đằng (Fuji Matsuri) 2016 với ao ước sẽ một lần được ngắm hầm hoa tử đằng thật, được vận chuyển từ Nhật Bản sang.

Tuy nhiên, đó hoàn toàn là ảo tưởng, bởi toàn bộ lễ hội được quảng cáo hoành tráng này không hề có đến một cọng hoa tử đằng thật nào, mà thay vào đó là 100%... hoa giả. Cảm giác thất vọng, hụt hẫng đến tột cùng là điều mà nhiều bạn trẻ nhận về.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 2.

Lễ hội hoa tử đằng năm nay được tổ chức tại một trung tâm thương mại tại Hà Nội.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 3.

Nếu chỉ đọc biển thông báo: "Quý khách vui lòng không ngắt hoa, kéo tháo đèn lồng" của ban tổ chức, nhiều người sẽ dễ hí hửng tưởng hoa dùng trong lễ hội là hoa thật.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sự thật phũ phàng là "hầm" hoa này chỉ toàn hoa giả.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 5.

Hình ảnh thật không chỉ khác xa, mà còn chẳng liên quan đến poster quảng cáo.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 6.

Hoa nhựa được treo bằng móc trên tấm bạt một cách cẩu thả.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 7.

Không chỉ hoa giả được gắn cẩu thả, những chiếc đèn lồng cũng xô lệch, kém thẩm mỹ.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 8.

Cận cảnh một bông hoa "tình yêu vĩnh cửu" ở Hà Nội.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 9.

Nhiều người trẻ không ngại trời nắng đã dành ngày cuối tuần của mình để đến chiêm ngưỡng hầm hoa tử đằng.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 10.

Nhưng cái nhận về chỉ là sự thất vọng phũ phàng.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 11.

Cô gái trẻ này thậm chí còn không giấu nổi sự thất vọng trên gương mặt.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 12.

Chắc nhiều người thảng thốt: "Đây gọi là hoa tử đằng ư?" giống cô gái này.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 13.

"Điểm nhấn" của toàn lễ hội bị nhấn chìm trong các hàng quán bên cạnh được sắp xếp một cách tự do, không theo quy củ.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 14.

Đồ ăn, đồ lưu niệm, quần áo chi chít xung quanh "hầm hoa".

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 15.

Thậm chí, những chiếc móc nhựa của cửa hàng quần áo còn được treo thản nhiên xung quanh đường hoa.

Hào hứng đi ngắm hoa tử đằng cầu tình yêu bền lâu, cuối cùng nhận về toàn buồn đau - Ảnh 16.

Thật khó để nhận ra không khi lễ hội hoa tử đằng trong khu trung tâm thương mại này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại