Hành trình gian nan khoác áo ĐT Việt Nam của ngôi sao bị HAGL “lãng quên”

Thái Hải |

Tiền đạo Đinh Thanh Bình người được bầu Đức mang cho Viettel mượn tại giải hạng Nhất 2018 vừa được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam.

Được đôn lên đội 1 HAGL từ V.League 2016, trải qua 3 mùa giải chinh chiến ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, tiền đạo Đinh Thanh Bình vẫn không tìm được chỗ đứng trên hàng công của đội bóng phố Núi. 

Điều đó cũng dễ hiểu khi Công Phượng, Văn Toàn hay các tiền đạo ngoại binh luôn là ưu tiên hàng đầu của các HLV nơi đây. Sau 3 mùa góp mặt ở V.League, số phút ra sân của Thanh Bình chỉ có tổng cộng 233 phút.

Không chấp nhận chôn vùi sự nghiệp trên băng ghế dự bị, khi được HAGL trao cơ hội mang cho Viettel mượn ở giai đoạn lượt về hạng Nhất 2018, Đinh Thanh Bình đã cố gắng thể hiện được những gì là tốt nhất của mình trong màu áo lính.

Theo đó, Thanh Bình cùng với Châu Ngọc Quang đã chơi cực kỳ ấn tượng giúp Viettel giành quyền thăng hạng V.League 2019. Riêng Thanh Bình, anh cũng đã kịp có được 3 pha lập công cho đội bóng tân binh bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm sau.

Hành trình gian nan khoác áo ĐT Việt Nam của ngôi sao bị bầu Đức lãng quên - Ảnh 1.

Thanh Bình tập luyện khá tích cực trong lần đầu được ăn cơm tuyển.

Chính sự nỗ lực từng ngày của Thanh Bình đã được HLV Park Hang-seo ghi nhận bằng tấm vé lên hội quân cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1998 đã tỏa sáng rực rõ trong màu áo U21 Việt Nam với 4 pha lập công. Cầu thủ của HAGL nhận cúp đúp danh hiệu gồm Vua phá lưới và cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất.

So với các tiền đạo hiện tại trên ĐT Việt Nam như Công Phượng, Tiến Linh hay Văn Toàn, Thanh Bình khó trụ lại được ở danh sách cuối cùng. Nhưng theo như chia sẻ của HLV trưởng U21 Việt Nam ông Hoàng Hùng thì Thanh Bình có thể sẽ là của để dành.

"Thanh Bình có khả năng hoạt động độc lập rất tốt. Mỗi khi có bóng trong chân, những pha xử lý của cậu ta rất khó đoán và luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Đó là mẫu tiền đạo chớp thời cơ rất tốt cùng khả năng dứt điểm khá đa dạng.

Tôi nghĩ lần này HLV Park Hang-seo gọi Thanh Bình lên để cho cậu ta tập quen với môi trường đội tuyển, quen với sức ép. Tương lai của Thanh Bình sẽ là SEA Games 30, khi đó Công Phượng hay Văn Toàn đã hết tuổi tham dự, đó là dịp để cho cậu ta cùng với Tiến Linh hay Đức Chinh thể hiện mình".

"Tôi không biết nói gì, chỉ có cả giác hạnh phúc và chỉ muốn nỗ lực hết sức khi cơ hội đến mà thôi", tiền đạo Đinh Thanh Bình trả lời ngắn gọn khi được hỏi về cảm giác lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho một giải đấu lớn như Asian Cup 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại