Hành trình bỏ trốn của tử tù Nguyễn Văn Tình

Hoàng Hải |

Sau khi bị bắt, tử tù Nguyễn Văn Tình đã khai nhận toàn bộ hành vi bỏ trốn cũng như quá trình tẩu thoát khỏi trại tạm giam.

Tại buổi họp báo thông tin về quá trình truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình (trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội, một trong hai tử tù trốn khỏi trại tạm giam T16 đêm 10/9), Đại tá Phạm Trọng Điềm - Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an, đơn vị chủ công trong công tác truy bắt tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam Nguyễn Văn Tình) cho biết:

Là tử tù trốn trại nên đối tượng Nguyễn Văn Tình rất gian manh, xảo quyệt, liều lĩnh, manh động, có nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, gây nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt.

Điều kiện thời tiết không ủng hộ, mưa lớn nhiều ngày đã gây khó khăn cho lực lượng tham gia truy bắt.

Khi vừa trốn ra ngoài đến khi bắt được, đối tượng Nguyễn Văn Tình đã có 4 điện thoại và nhiều sim để thay đổi nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi bỏ trốn khỏ trại tạm giam T16, Nguyễn Văn Tình đã liên lạc với nhiều người thân trong gia đình và cả bạn bè.

Hướng chạy trốn là điểm nóng về ma túy của cả nước, địa bàn vùng sâu vùng xa, hiểm trở nên quá trình truy bắt rất khó khăn.

Đại tá Điềm cũng cho biết, đối tượng truy nã không dễ gì bắt được vì chúng có nhiều kinh nghiệm bỏ trốn.

Hành trình bỏ trốn của tử tù Nguyễn Văn Tình - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Trọng Điềm tại cuộc họp báo chiều 17/9.

Không chỉ thế, Tình đã sống ở địa bàn trên và nằm trong đường dây buôn bán ma tuý lớn một thời gian dài nên rất thông thạo rừng núi, các phương thức, thủ đoạn bỏ trốn rất tinh vi.

Không chỉ thế, Tình đã có thời gian dài sinh sống với tay trùm buôn ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (hiện Tuân đang là một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm) nên việc truy bắt Tình càng gặp khó khăn hơn nữa.

"Riêng vụ này hết sức căng thẳng, áp lực vì chỉ cần chậm một chút thì đối tượng có thể trốn ra nước ngoài hoặc vào địa bàn khó truy bắt hơn.

Sau khi nhận được thông tin từ lãnh đạo Bộ, chúng tôi đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai lực lượng trên các tuyến, đánh giá hướng di chuyển của đối tượng để lập chốt chặn", Đại tá Điềm nói.

Trả lời câu hỏi của PV về việc sau khi bị bắt, trong người của Nguyễn Văn Tình có hơn 11 triệu đồng, Đại tá Điềm cho biết: Quá trình hỏi sơ bộ ban đầu, Tình khai tiền này trước đây đi lao động có được và gửi lại mẹ.

Khi Tình bỏ trốn ra ngoài, hắn đã liên lạc với gia đình, và được mẹ đưa cho 20 triệu đồng. Số tiền này, Tình có mua điện thoại và các sim điện thoại.

Hành trình bỏ trốn của tử tù Nguyễn Văn Tình - Ảnh 2.

Tử tù Nguyễn Văn Tình.

Còn sau khi bỏ trốn khỏi trại giam T16, Tình đã về nhà một người thân ở huyện Thạch Thất rồi mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda để bỏ trốn.

Khi bỏ chạy tới khu vực huyện Kì Sơn, Hoà Bình, Tình đã mượn một chiếc xe máy khác nhãn hiệu Wave của người họ hàng bên gia đình ngoại, thay quần áo rồi bỏ trốn đến khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình để tìm cách gặp đồng bọn ở khu vực Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại