Hành khách bất ngờ nhảy khỏi máy bay ở sân bay Mỹ

Hoàng Phạm |

Người đàn ông 30 tuổi bất ngờ nhảy ra ngoài khi máy bay đang di chuyển trên đường băng tại Sân bay quốc tế Sky Harbor ở Phoenix, bang Arizona, Mỹ.

Máy bay của Hãng hàng không Southwest tại sân bay Sky Habor ngày 23/11/2021. Ảnh: The Republic

Máy bay của Hãng hàng không Southwest tại sân bay Sky Habor ngày 23/11/2021. Ảnh: The Republic

Thông báo của hãng hàng không Southwest Airlines cho biết, chuyến bay mang số hiệu Southwest Flight 4236 khi đó vừa từ Colorado Springs tới Phoenix.

“Các thông tin ban đầu cho biết khi máy bay vẫn đang di chuyển trên đường băng về phía cổng, một hành khách đã nhảy ra ngoài qua cửa ở phần đuôi máy bay. Cơ trưởng đã dừng máy bay lại và thông báo sự việc cho bộ phận kiểm soát không lưu”, người phát ngôn Southwest Airlines, ông Dan Landson cho biết.

Hiện chưa rõ làm thế nào hành khách trên mở được cửa máy bay.

Sân bay Sky Harbor hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận của CNN.

Đội cứu hỏa Phoenis 19 có trụ sở tại sân bay Sky Harbor được thông báo về sự việc lúc 8h sáng 4/12 (giờ địa phương).

Người đàn ông nhảy xuống đường băng và chạy tới trạm cứu hỏa, vào bên trong tòa nhà và tự khóa trái cửa trong phòng ký túc xá, Đội trưởng đội cứu hỏa Phoenix, ông Todd Keller cho biết.

“Sau vài phút, các nhân viên cứu hỏa đã thuyết phục người đàn ông mở cửa. Người này sau đó được kiểm tra và đưa tới bệnh viện địa phương do bị thương nhưng không quá nghiêm trọng”, Đội trưởng Keller nói.

Người phát ngôn cảnh sát Phoenix cho biết họ đã được thông tin về sự việc và đang tiến hành điều tra.

Chưa rõ người đàn ông này sẽ phải đối mặt với những cáo buộc gì./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại