“Hàng xóm” của U23 Việt Nam có nguy cơ phải rút khỏi ASIAD vì lý do "dở khóc dở cười"

Tiểu Mã |

Nếu U23 Malaysia bất đắc dĩ phải rút khỏi ASIAD thì đây là điều cực kỳ đáng tiếc với quốc gia này cũng như bóng đá Đông Nam Á.

Theo FOX Sports Asia, đội tuyển U23 Malaysia đang đứng trước nguy cơ rất lớn phải rút lui khỏi ASIAD 18 vì lý do không thể triệu tập đủ quân số.

HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia vừa ra thông báo đầy ngao ngán: "Tôi đã gửi thông báo triệu tập 24 cầu thủ cùng 6 nhân tố dự phòng. Tôi chỉ có thể lựa chọn từ tổng số 30 cầu thủ ấy.

Nhưng nếu chúng tôi không thể triệu tập đủ 18 gương mặt - số lượng tối thiểu theo quy định để tham dự ASIAD thì chúng tôi buộc phải rút lui khỏi giải đấu. Tôi hy vọng tất cả các CLB sẽ hợp tác với chúng tôi, vì lợi ích của quốc gia".

Bất chấp lời kêu gọi của HLV Ong Kim Swee, một số cầu thủ đã nói rằng họ không thể lên tuyển do cản trở từ phía CLB, trong bối cảnh Cúp quốc gia Malaysia sẽ khởi tranh cùng thời điểm với ASIAD (14/8-1/9).

“Hàng xóm” của U23 Việt Nam có nguy cơ phải rút khỏi ASIAD vì lý do dở khóc dở cười - Ảnh 1.

U23 Malaysia có nguy cơ lớn phải rút khỏi ASIAD 2018.

Việc các đội bóng bất hợp tác còn xuất phát từ lý do giải bóng đá tại ASIAD không thuộc khuôn khổ giải đấu của FIFA, nên các CLB sẽ không có nghĩa vụ phải nhả những ngôi sao của mình.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Malaysia gặp khó khăn trong việc triệu tập đội hình trước một giải đấu quan trọng. Năm ngoái, quốc gia này cũng vấp vấn đề tương tự trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á. Song bất chấp khó khăn này, U23 Malaysia lại gây bất ngờ ở VCK U23 châu Á khi lọt vào tới tứ kết.

Tại ASIAD 18, hiện quốc gia chủ nhà Indonesia vẫn đang chuẩn bị tiến hành bốc thăm lại, do sự cố khá hy hữu khi nước chủ nhà "bỏ quên" U23 Palestine và U23 UAE. Trước thềm lễ tái bốc thăm, U23 Malaysia ở nhóm hạt giống số 2 giống U23 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại