Hàng tỷ USD kim cương tồn kho vì không ai muốn mua trang sức mùa dịch Covid-19

Thu Ngọc |

Các công ty khai thác kim cương đang loay hoay với lượng hàng tồn kho trị giá nhiều tỷ USD do hầu như không có khách muốn mua kim cương vào thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Theo hãng Bloomberg trích dẫn thông tin từ hãng tư vấn đá quý Gemdax, 5 nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới ước tính đang có lượng "hàng tồn kho" có trị giá khoảng 3,5 tỷ USD và có thể chạm mốc 4,5 tỷ USD vào cuối năm nay, tương đương với 1/3 sản lượng khai thác hàng năm.

Nhu cầu đá quý toàn cầu giảm mạnh do vậy hãng De Beers đang ghi nhận ​​doanh thu giảm mạnh. Theo báo cáo của hãng Bloomberg, trong một thương vụ bán kim cương tháng trước, hãng này chỉ thu về khoảng 35 triệu USD. Trong khi tại một sự kiện tương tự hồi năm ngoái, De Beers đã đạt doanh số lên tới hơn 400 triệu USD.

Do các biện pháp giãn cách xã hội áp dụng trên toàn thế giới, hầu hết các cửa hàng trang sức đều phải đóng cửa, có nghĩa là một kênh phân phối quan trọng của hoạt động buôn bán kim cương đã bị mất đi.

Các nhà sản xuất kim cương quy mô nhỏ hơn đã phải giảm giá bán. De Beers, một công ty trực thuộc tập đoàn khai thác mỏ Anglo American, và đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Alrosa của Nga đã thông báo từ chối giảm giá bán và cho phép người mua hủy các hợp đồng đã kí kết trước đó.

Trong khi các công ty khai thác kim cương đã cố gắng cắt giảm sản lượng, thì các lượng kim cương trong kho dự trữ vẫn tiếp tục tăng do hoạt động sản xuất không dừng lại hoàn toàn.

Một thách thức đối với các công ty khai thác quy mô lớn là những công ty nhỏ hơn đang áp dụng chính sách chiết khấu cao, có khi lên tới 25%, tại các trung tâm giao dịch kim cương như Antwerp tại Bỉ.

Đầu tuần trước, trang web đầu tư Proactive đã thông báo rằng hãng BlueRock Diamonds, một công ty khai thác kim cương niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Anh, đã bán số kim cương trị giá khoảng 700.000 USD tại một cuộc đấu giá.

Theo trang web này, số tiền hãng BlueRock thu lại ít hơn 15% so với mức thông thường trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Theo nhà phân tích của Generale Societe chia sẻ với hãng Bloomberg, "các công ty khai thác kim cương đang phải đối mặt với 2 thách thức cùng một lúc: giá bán thấp và doanh số giảm mạnh giống như những gì xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-09".

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại