Hàng trăm Việt kiều mất tài khoản Facebook vì đường link có nội dung khiêu dâm

Đình Thức |

Dương gửi các đường link có nội dung khiêu dâm kèm vi rút để chiếm đoạt tài khoản Facebook của các Việt kiều. Sau đó y sử dụng chính tài khoản này để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 21/11, Đại tá Võ Văn Lanh, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hùng Dương (22 tuổi, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn tố giác của nhiều Việt kiều và người thân ở Việt Nam vì bị chiếm đoạt Facebook rồi lừa lấy tiền. Qua quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an bắt quả tang Dương là chủ mưu các vụ việc trên.

Theo đó, Dương đang học nấu ăn tại 1 trường Cao đẳng trên địa bàn. Đối tượng này nghiện game online nặng nên thường xuyên thiếu tiều tiêu xài.

Từ cuối năm 2015, Dương bắt đầu học làm hacker để chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác.

Sau đó, Dương nhắm vào các bị hại là những Việt kiều đang sống ở nước ngoài. Đối tượng này gửi link có nội dung khiêu dâm, giật gân, trúng thưởng… đến nạn nhân. Khi chủ Facebook nhấn vào đường link trên thì cần phải đăng nhập lại tài khoản nên bị Dương chiếm đoạt.

Dương dùng chính Facebook chiếm đoạt được nói chuyện với người thân, bạn bè người bị hại nhờ nộp card điện thoại với lý do chủ yếu là chơi game và bán lại cho người Việt ở nước ngoài để kiếm tiền. Card điện thoại Dương lừa được sẽ quy đổi thành tiền mặt trên các trang web khác.

Đại tá Lanh cho hay Dương đã dùng thủ đoạn trên chiếm đoạn hon 2,1 tỷ đồng trong 1 năm qua.

Cũng trong ngày 21/11, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đã tặng thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng vì đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Dương.

Hàng trăm Việt kiều mất tài khoản Facebook vì đường link có nội dung khiêu dâm - Ảnh 1.

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, trao thưởng cho Phòng Kinh tế - Công an Đà Nẵng 20 triệu đồng

Ông Trí đánh giá việc triệt phá vụ án góp phần đảm bảo mục tiêu xây dựng thành phố 4 an, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia các mạng xã hội.

Hiện, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão nhưng các cơ chế, pháp chế, quy phạm pháp luật chưa hoàn chỉnh nên có những kẻ hở.

"Các đồng chí là người trực tiếp phá án, tiếp xúc thì ngoài nhiệm vụ cần có kiến nghị giúp cơ quan chức năng khác, giúp nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật", ông Trí nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại