Hàng trăm người trên đảo Vulcano phải sơ tán tránh khí độc gây chết người của núi lửa

Quỳnh Chi |

Hàng trăm người dân trên đảo Vulcano, phía Bắc Sicily, Italy được thông báo cần sơ tán nhằm tránh khí độc có khả năng gây chết người từ hoạt động núi lửa tích tụ.

Khoảng 300 người trên đảo Vulcano phải tìm chỗ khác để ngủ qua đêm từ 23h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 22/11, nhà chức trách địa phương cho biết. Đồng thời, chính quyền đảo Vulcano sẽ áp đặt lệnh hạn chế đối với khách du lịch trong một tháng.

Giới chức địa phương đã ban bố tình trạng khủng hoảng và tình trạng khẩn cấp trong khu vực đối với đảo Vulcano, đồng thời mức báo động đã được nâng từ cấp độ "vàng" lên "cam". Động thái này nhằm đưa ra một loạt các biện pháp cần thiết để bảo vệ cư dân trong trường hợp núi lửa phun trào hoặc gia tăng thêm lượng khí độc từ núi lửa.

Các chuyên gia cho biết, sự tích tụ của các loại khí độc dẫn đến giảm lượng oxy trong không khí và gây ra tình trạng khó thở có thể gây chết người. Nồng độ khí độc rất cao đã được phát hiện ở các khu vực thuộc Porto di Levante, địa điểm nổi tiếng nhất của hòn đảo Vulcano, nơi có các hồ bùn nóng tự nhiên thu hút nhiều du khách.

Người đứng đầu vùng này lo ngại rằng, người dân có thể phải hứng chịu hậu quả của lượng khí carbon dioxide (CO2) cao khi đang ngủ trong đêm.

Hàng trăm người trên đảo Vulcano phải sơ tán tránh khí độc gây chết người của núi lửa - Ảnh 1.

Đã có sự hình thành của hoạt động núi lửa trên đảo. (Ảnh: Sky News)

Đảo Vulcano nằm ở phía Nam của quần đảo Eolian. Trên đảo có một ngọn núi lửa đang hoạt động và núi lửa này đã phun trào từ thời cổ đại. Mức CO2 hàng ngày thải vào bầu khí quyển từ hòn đảo này bình thường là khoảng 80 tấn, nhưng hiện đã tăng lên khoảng 480 tấn.

Nhiều cư dân đã chọn ở lại với bạn bè, người thân trong gia đình hoặc đến ngôi nhà thứ hai của họ ở các khu vực khác trên đảo. Nhà chức trách địa phương cho biết sẽ đài thọ một phần chi phí cho những người phải ở trong khách sạn.

Được biết, khí CO2 không mùi và ở nồng độ cao có thể dẫn đến ngạt thở. Khí này nguy hiểm hơn nhiều so với sulfur dioxide (SO2) hoặc các khí axit khác (như hydro clorua) có thể dễ dàng phát hiện hơn do có mùi hôi và sự khó chịu mà chúng gây ra cho đường hô hấp trên hoặc cho mắt.

Tháng trước, Stefania Lombardo, cư dân ở Porto Levante, nói với truyền thông Italy: "Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng 10 con mèo của mình đang nằm trên mặt đất, như thể chúng bị choáng. Bản thân tôi cũng cảm thấy không khỏe, thở khó khăn. Sau đó, các bác sĩ xác nhận rằng, nguyên nhân gây bệnh là do khí từ miệng núi lửa".

Lần phun trào cuối cùng của núi lửa trên đảo diễn ra từ năm 1888 đến năm 1890.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại