Hàng trăm người Ấn Độ vi phạm quy tắc phòng dịch để dự đám tang ‘ngựa thần’

Hải Vân |

Cư dân của một ngôi làng nhỏ ở miền nam Ấn Độ đã phải cách ly hoàn toàn vì tham dự tang lễ của một con ngựa được coi như một vị thần trong làng.

Hàng trăm người phá lệnh phong tỏa ở Ấn Độ để dự đám tang "ngựa thần". Ảnh: AFP

Hàng trăm người phá lệnh phong tỏa ở Ấn Độ để dự đám tang "ngựa thần". Ảnh: AFP

Theo đài RT (Nga), sự việc xảy ra tại Maradimath, ngôi làng có khoảng 400 hộ gia đình ở quận Belagavi, bang Karnataka Ấn Độ vào cuối tuần trước. Theo đó, nhiều người dân địa phương đã bất chấp các quy định giãn cách xã hội mà chính quyền tiểu bang đã gia hạn đến tháng 6, để tiễn đưa con vật linh thiêng.

Con ngựa này được coi như một vị thần gắn liền với một ngôi đền trong làng. Đầu tuần trước, các tín đồ đã thả con vật ra với niềm tin dịch bệnh COVID-19 sẽ biến mất khỏi thế giới. Tuy nhiên, vào đêm 22/5, con ngựa đã bất ngờ chết. Hôm sau, người dân trong làng đã tổ chức tang lễ và hỏa táng con ngựa một cách long trọng.

Tuy nhiên, sau khi nhiều hình ảnh và video lễ tang “ngựa thần” với sự tham gia của hàng trăm người lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh phong tỏa hoàn toàn ngôi làng.

“Ngôi làng này sẽ bị phong tỏa. Nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cảnh sát cho hay. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã khởi tố điều tra vụ án liên quan tới vụ việc.

Video hàng trăm người không đeo khẩu trang tham dự lễ tang "ngựa thần" (Nguồn: Twitter):

Hàng trăm người phá lệnh phong tỏa ở Ấn Độ để dự đám tang "ngựa thần".

“Dân làng được yêu cầu chỉ được ở trong nhà của họ và chờ xét nghiệm COVID-19 và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác”, quan chức địa phương Prakash Holeppagol cho biết hôm 23/5.

Bang Karnataka đã ghi nhận 25.979 trường hợp mắc COVID-19 mới vào hôm 23/5 và số ca tử vong cao kỷ lục, với 626 trường hợp.

Các nhà chức trách tiểu bang đang tìm cách giải quyết tình trạng nhiều người dân không muốn xét nghiệm và tăng cường sàng lọc COVID-19.

Ngày 24/5, số người chết vì COVID-19 ở Ấn Độ vượt mốc 300.000 ca trong khi số ca tử vong mới vẫn duy trì ở mức hơn 4.000 người mỗi ngày. Toàn Ấn Độ ghi nhận thêm 222.315 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên trên 26,7 triệu người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại