Hàng trăm mét khối đá làm sạt lở đường Nha Trang- Đà Lạt

Thái Bình |

Nhiều tảng đá lớn, khoảng gần 400m3, bất ngờ rơi từ vách núi cao xuống chắn ngang Quốc lộ 27C nối Nha Trang- Đà Lạt.

Sáng 27/4, Chi cục quản lý đường bộ 3.3 huy động các nhà thầu để xử lý sự cố đá rơi, sạt lở trên tuyến Quốc lộ 27C (hay còn gọi là đường Nha Trang- Đà Lạt).

Khoảng lúc 16h ngày 26/4, xảy ra sự cố sạt lở đường Nha Trang- Đà Lạt, đoạn qua địa phận đèo Hòn Giao, huyện miền núi Khánh Vĩnh. Các tảng đá lớn, khoảng gần 400m3, bất ngờ rơi từ vách núi cao xuống chắn ngang đường.

Lúc này trên đường có một số phương tiện lưu thông nhưng may mắn đá không rơi trúng người và phương tiện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị bảo trì, sửa chữa đường bộ đã nhanh chóng thông 1 làn đường, kịp thời giải phóng các phương tiện mắc kẹt trên đèo Hòn Giao, tránh ùn tắc kéo dài.

Đến sáng nay (27/4), các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện xử lý thông làn đường còn lại trong ngày hôm nay.

“Khoảng 1 tiếng sau là thông 1 làn rồi. Gần chiều tối qua, muộn rồi nên không bắn đá, nổ mìn được, vì trời mưa.

Do vậy, hôm nay người ta mới triển khai các bước tiếp theo để giải phóng hoàn toàn. Từ 300m3-400m3 theo ước tính của tư vấn giám sát ở đấy.

Nhà thầu phải chủ động huy động lực lượng tốt nhất, phương tiện trên đó rất nhiều”, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ 3.3 cho biết./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại