Hàng trăm con chim quý hiếm xuất hiện ở Đồng Nai

Xuân Hoàng |

Một đàn chim Giang Sen - một loài chim quý hiếm, đã tìm về hồ Trị An với số lượng khá nhiều để săn bắt cá mùa nước cạn.

Những ngày vừa qua, tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) đột ngột xuất hiện hàng trăm con chim Giang Sen quý hiếm, chúng tìm đến những khu vực nước cạn ở thượng nguồn hồ thủy điện Trị An để kiếm ăn.

Theo lãnh đạo khu bảo tồn, chim Giang Sen là loài ăn cá, trước đây cũng thỉnh thoảng tìm về vùng này nhưng số lượng rất ít, chỉ lẻ tẻ vài con. Đây là lần đầu tiên chúng về với số lượng lớn, lên đến hàng trăm con.

Hiện mực nước ở hồ thủy điện Trị An đang cạn, thượng nguồn có nhiều vũng nước đọng, tiện cho đàn chim kiếm ăn.

Chim Giang Sen còn gọi là cò lạo Ấn Độ, là một loài thuộc họ hạc, nằm trong nhóm bị đe dọa tuyệt chủng, cấm săn bắt.

Một số hình ảnh về đàn chim:

Hàng trăm con chim quý hiếm xuất hiện ở Đồng Nai - Ảnh 1.
Hàng trăm con chim quý hiếm xuất hiện ở Đồng Nai - Ảnh 2.
Hàng trăm con chim quý hiếm xuất hiện ở Đồng Nai - Ảnh 3.
Hàng trăm con chim quý hiếm xuất hiện ở Đồng Nai - Ảnh 4.

Đàn chim Giang Sen - một loài chim quý hiếm đã tìm về ở hồ Trị An với số lượng khá nhiều để săn bắt cá mùa nước cạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại