Hàng trăm con bạc sát phạt, thu giữ tiền tỷ tại sòng

Anh Thư |

Để các con bạc yên tâm tụ tập và xuống tiền sát phạt, các đối tượng chủ chốt trong sòng bạc (đá gà, lắc tài xỉu) tung tin “đã có bảo kê”. Chỉ hoạt động mới vài ngày nhưng có hàng trăm con bạc đã tìm đến sòng bạc này, sẵn sàng ăn thua cả tỷ đồng…

Ngày 17/6, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức sàng lọc, phân loại 126 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại một bãi đất trống trên xã Tân Quy, huyện Bình Chánh.

Hàng trăm con bạc sát phạt, thu giữ tiền tỷ tại sòng - Ảnh 1.

Dù mới hoạt động 4 ngày nhưng mỗi ngày có hàng trăm con bạc tìm đến.

Hàng trăm con bạc sát phạt, thu giữ tiền tỷ tại sòng - Ảnh 2.

Dù mới hoạt động 4 ngày nhưng mỗi ngày có hàng trăm con bạc tìm đến.


Hàng trăm con bạc sát phạt, thu giữ tiền tỷ tại sòng - Ảnh 3.

Công an sàng lọc, phân loại các đối tượng.


Qua quá trình lấy lời khai, bước đầu Công an huyện Bình Chánh xác định các đối tượng cộm cán tham gia tổ chức sòng bạc này gồm Thân Công Thành (tự Ten, SN 1979) cầm đầu, Nguyễn Trung Hiếu (SN 1978), Thân Công Thoại (SN 2000), Thái Ngọc Nhã (SN 1986), Phạm Đại Dương (SN 1990), Bùi Công Khanh (SN 1990), Nguyễn Văn Hải (SN 1979) cùng tham gia điều hành hoạt động của sòng bạc.

Hơn 100 đối tượng còn lại đa phần là các con bạc tham gia sát phạt bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu. Đây là các đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự từ các nơi đổ về sòng bạc của Thành chơi với mức ăn thua từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/ ván.

Hàng trăm con bạc sát phạt, thu giữ tiền tỷ tại sòng - Ảnh 4.

Tang vật thu tại hiện trường.


Hàng trăm con bạc sát phạt, thu giữ tiền tỷ tại sòng - Ảnh 5.

Nhiều chiến kê chưa ra trận tại sòng bạc.


Theo một cán bộ Công an huyện Bình Chánh, Thành quy tụ một số người thân và chiến hữu lập ra sòng bạc này được 4 ngày. Khu đất trống được các đối tượng căng che bạt để làm sới gà, các tụ lắc tài xỉu. Để các con bạc yên tâm đổ dồn về đây sát phạt và xuống tiền ăn thua, Thành cùng các đối tượng chủ chốt tung tin “đã có bảo kê ”. Ngoài ra, Thành còn thuê các đối tượng cảnh giới theo nhiều vòng khép kín, khi có người lạ mặt xuất hiện, có khả nghi ngay lập tức các đối tượng này “đánh động” để nhanh chóng giải tán.

Chiều 16/6, trong khi hàng trăm con bạc và người dân đứng xem các độ gà và các sòng tài xỉu thì các tổ công tác hóa trang đã bí mật tiếp cận sòng bạc. Tất cả các lối thoát đều được vây kín, các tổ công tác đồng loạt xuất hiện bắt quả tang các đối tượng.

Bị “đánh úp” bất ngờ nhiều đối tượng liều mình bỏ chạy nhưng không thoát. Các tổ công tác đã bắt 126 đối tượng, thu số tiền trên chiếu bạc hơn 1,2 tỷ đồng, nhiều cộ gà, gà đá, bàn tài xỉu... bị tịch thu, niêm phong.

Công an huyện Bình Chánh củng cố hồ sơ tạm giữ các đối tượng chủ chốt và mở rộng điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại