500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây

PV |

Giám đốc Công an TP HCM - Trung tướng Lê Đông Phong cho hay, hiện Công an TP HCM đang truy bắt đối tượng nổ súng, bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi hôm 29/1.

16h15: Trao đổi với PV, đại diện Bộ Công an cho hay, đến thời điểm hiện tại Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo vây bắt kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi, (TPHCM). 

Cùng có mặt với Thứ trưởng Bộ Công an làm Giám đốc CA TPHCM - Trung tướng Lê Đông Phong. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo làm rõ 2 tiếng nổ tại khu vực hiện trường. Hiện các lực lượng đang sử dụng thêm flycam để bay quan sát và áp sát vòng vây tại khu vực.

Vẫn chưa bắt được nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người

13h17', lãnh đạo phòng tham mưu Công an TPHCM xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPPHCM vẫn chưa bắt được nghi phạm Lê Quốc Tuấn. Hiện các đơn vị được quyền tiêu diệt nghi phạm Tuấn nếu y manh động cố thủ chống trả.

Đến nay, Công an TPHCM xác định Tuấn chính là người đã bắn chết tài xế xe ôm công nghệ là ông V.C.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Đồng thời, Tuấn cũng chính là người nổ súng ở vườn nhãn ở đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.

500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 2.
500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 3.
500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 4.
500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 5.

Công an tiến hành bao vây, chốt chặn để truy bắt đối tượng nổ súng bắn chết 5 người.

Đưa xe đây, tao giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu!

Nghi phạm Tuấn quát người bán sữa bò để cướp xe Nouvo

12h ngày 30/1, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều đơn vị Công an TPHCM đang tiến hành vây quanh khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM 

Được biết, 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã giáp mặt nói chuyện với nghi phạm Tuấn vào chiều ngày 29/1. Hai người này là ông Trần Ngọc Biển (SN 1978) và bà Võ Thị Bích Vân (SN 1983, cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Hai người này cho biết, khoảng 15h10 ngày 29/1, bà Vân đi xe máy hiệu Nouvo BKS 59Y2-301.98 tới nhà của ông Biển ở đường Dương Thị Phua, tổ 8, ấp Thạnh Đông để mua sữa bò.

Khi vừa tới trước nhà ông Biển thì bà Vân nhìn thấy 1 người đàn ông mặc quần soóc, khoác áo màu đen, đeo khẩu trang chạy xe SH BKS: 59L2-615.46 và cầm 1 khẩu súng dài. Người này khống chế bà Vân yêu cầu bà đưa chiếc xe Nouvo. Lúc này, ông Biển chạy ra và đã giằng co với người kia.

Sau đó, người đàn ông nói lớn rằng: "Đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu". Đồng thời, nam thanh niên lên đạn gí súng vào người bà Vân và đưa cho ông Biển 1 cọc tiền.

Tiếp đó, thanh niên lấy xe máy Nouvo của bà Vân rồi tẩu thoát, để lại xe máy hiệu SH. Ông Biển kiểm tra cọc tiền và được biết trong đó là 11 triệu đồng. Sau đó, cả 2 trình báo công an.

Trước đó, Công an TPHCM cho biết, vào lúc 14h30 ngày 29/1, Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tố giác về tội phạm giết người xảy ra tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 7.
500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 8.

Có thể tiêu diệt đối tượng nếu manh động

Hiện các lực lượng công an đã tiến hành phong toả nhiều tuyến đường ở Củ Chi và đồng thời cảnh báo người dân địa phương, các khu vực xung quanh. 

Theo nguồn tin hiện trường của Trí thức trẻ, có lệnh cho các lực lượng tổ chức truy bắt, nếu xác định đối tượng manh động, nguy hiểm thì có thể tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân xung quanh. 

Hiện nhiều cơ quan Nhà nước, trụ sở công an được lệnh tăng cường đảm bảo an ninh. Lực lượng Công an đổ về khu vực Củ Chi và các khu vực xung quanh dày đặc.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ đã cử Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp vào TP. HCM chỉ đạo việc truy bắt nghi can nổ súng ở Củ Chi khiến 4 người chết. Theo tướng Xô, hiện 500 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát của Bộ và Công an TPHCM đang tập trung vây bắt đối tượng. 

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, khi chạy trốn, đối tượng đang có vũ khí rất nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng truy bắt có thể nổ súng khi tiêu diệt khi cần thiết. Tướng Xô nói thêm, quá trình chạy trốn, đối tượng đã cướp xe máy của một người dân. Đến thời điểm hiện tại chưa biết đối tượng có đang mang theo súng hay không.

Người đi cùng kẻ nổ súng bắn 5 người chết ra đầu thú

Một nguồn tin của PV từ Công an huyện Củ Chi xác nhận, người đi cùng với Tuấn đến sòng bạc ở vườn nhãn xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi) là Lê Quốc Minh (SN 1993) đã ra đầu thú, hợp tác cùng cơ quan điều tra. 

Vụ án mạng đã khiến 4 người tử vong và một số người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cờ bạc.

500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 11.
500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 12.

Cảnh sát vây bắt đối tượng

Tờ Người lao động dẫn lời Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM cho hay, Công an TP HCM đang truy bắt nghi can nổ súng, bắn chết nhiều người ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều 29/1.

Tướng Phong cũng khẳng định, thông tin bắt được người gây án là chưa chính xác và sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ về nghi can.

Theo CTV của Trí thức trẻ, gần 11h30 ngày 30/1, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều đơn vị Công an TPHCM đang tiến hành vây quanh khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM để vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi).

500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 14.
500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 15.

Trăm cảnh sát đang vây bắt kẻ nổ súng khiến 5 người chết ở Sài Gòn.

Người dân: Có 2 tiếng súng nổ

Hiện trường được phong toả hoàn toàn, nhiều xe chuyên dụng chở hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị Công an TPHCM có mặt ở hiện trường.

Khu vực bao vây thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An, xung quanh đa số là cây cao su non và keo lá tràm. Cảnh sát cơ động đang bao vây một khu vực có chiều dài mỗi cạnh khoảng 150m.

Theo tờ Tuổi trẻ, người dân cho biết, khoảng 8h40 nghe 2 tiếng súng nổ tại khu vực cầu ông Chương (giáp ranh xã Trung An và xã Phú Hoà Đông). Hàng trăm người dân hiếu kỳ xen lẫn lo lắng đang đổ ra hiện trường theo dõi.

500 cảnh sát trang bị vũ khí đang truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Sài Gòn: Dùng flycam để áp sát vòng vây - Ảnh 17.

Hiện trường vụ đối tượng nổ súng khiến 5 người chết hôm 29/1. Ảnh: Người lao động.

Trước đó, chiều 29/1, nhóm thanh niên ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) tổ chức chơi tài xỉu, đá gà tại một khu đất có nhiều cây ở địa bàn. Sau đó, do mâu thuẫn nên Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tự Tuấn Thủy, cán bộ Nhà Tạm giữ Công an quận 11) đã nổ súng khiến 4 người tử vong và 1 con bò chết.

Sau khi nổ súng, Tuấn đã leo lên chiếc SH cầm theo khẩu súng, đeo khẩu trang rời khỏi hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại