Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm

Hải Đăng |

Hàng loạt hình ảnh, hiện vật gồm cả những vũ khí chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ được trưng bày trong triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 1.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức khai mạc Triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử” với gần 150 hình ảnh, hiện vật. Theo đó, gần 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 và khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm cũng thu hút nhiều người nước ngoài tới chiêm ngưỡng hình ảnh, hiện vật của cuộc chiến tranh Điện Biên Phủ.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 2.

Triển lãm gồm 3 phần với phần 1 có tên "Đường tới Điện Biên" sẽ trưng bày phản ánh những thắng lợi quân sự sau 8 năm tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; chủ trương của Đảng trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954; vị trí chiến lược của Điện Biên Phủ; âm mưu, kế hoạch và bố trí binh lực của thực dân Pháp ở “pháo đài bất khả xâm phạm” Điện Biên Phủ. Trong ảnh là bản đồ Điện Biên Phủ do đồng chí Đại đoàn trưởng Đại đoàn Công pháo 351 vẽ các vị trí đóng quân của địch.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 3.

Phần 2 của triển lãm với tên "Quyết chiến, quyết thắng" trưng bày thể hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; sự chuẩn bị mọi mặt, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong chiến dịch; quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Tổng Chỉ huy, Bí thư Đảng ủy chiến dịch; quá trình chiến đấu quả cảm, ngoan cường, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta trên các mặt trận làm nên chiến thắng vẻ vang “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 4.

Phần 3 triển lãm có tên "Sáng mãi Điện Biên" nhằm giới thiệu Điện Biên ngày nay vươn mình, phát triển mạnh mẽ; nơi có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng - an ninh, điểm đến hấp dẫn về văn hóa và du lịch. Hệ thống các di tích lịch sử gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ được gìn giữ, bảo tồn và phát huy, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 5.

Trong bảo tàng cũng có nhiều loại vũ khí được trưng bày. Trong hình là khẩu súng trung liên gắn liền với câu chuyện của anh hùng Bế Văn Đàn. Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954, đơn vị của đồng chí Bế Văn Đàn được lệnh hành quân lên Tây Bắc tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lúc này đồng chí là liên lạc tiểu đoàn. Một đại đội của tiểu đoàn được giao nhiệm vụ bao vây địch ở Mường Pồn. Thấy lực lượng của ta ít, địch tập trung 2 đại đội có pháo binh yểm trợ liên tiếp phản kích. Đồng chí Bế Văn Đàn được lệnh xuống đại đội truyền đạt mệnh lệnh của chỉ huy. Trong lúc cam go, chiến sĩ mang Trung liên Chu Văn Pù không bắn được vì chưa tìm được chỗ đặt giá súng. Trong tình thế khẩn cấp đó, đồng chí Bế Văn Đàn mặc dù đang bị thương nhưng đã không ngần ngại chạy đến ghì chặt 2 chân giá súng vào vai mình và hô đồng đội bắn. Thấy đồng chí Pù còn do dự, Bế Văn Đàn nói: “Kẻ thù trước mặt, đồng chí có thương tôi bắn chết chúng nó đi, trả thù cho đồng đội”. Đồng chí Pù nghiến răng nổ súng quật ngã hàng chục tên, địch hốt hoảng bỏ chạy, đợt phản kích của chúng bị bẻ gãy. Đồng chí Bế Văn Đàn đã bị thương rất nặng và hy sinh khi hai tay còn ghì chặt chân súng trên vai”.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 6.

Súng tiểu liên Tuyn và một số vật dụng được bộ đội sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 7.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 8.

Hình ảnh áo trấn thủ, mũ nan và thư của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi động viên tập thể cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên phủ ngày 20/3/1954.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 9.

Những vật dụng như đoạn gỗ, dây chão, nạng chống được các đơn vị bộ đội của ta sử dụng để phục vụ cho công tác kéo pháo vào cứ điểm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 10.

Nạng chống của Bộ đội pháo binh Đại đội 757, Tiểu đoàn 275, Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 dùng khi kéo pháo vào cứ điểm D2 ở Điện Biên Phủ.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 11.

Chiếc xe đạp thồ ông Bùi Tín - dân công tỉnh Thanh Hóa - dùng vận chuyển lương thực và vũ khí phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Chiếc xe đạp được coi như 'vũ khí' chiến lược thể hiện tinh thần, sức mạnh của quân và dân ta, góp công lớn vào chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 12.

Ngày 11/5/1954 của Tướng Navarre gửi Tướng Giáp đề nghị Tướng Giáp đồng ý về nguyên tắc đối với việc cho phép sơ tán thương binh bị bắt làm tù binh ở Điện Biên Phủ, ngày và điều kiện sơ tán bằng đường hàng không.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 13.

Cầu vai, cuống huân chương, phù hiệu lính Pháp.

Hàng trăm 'bảo vật quý' xuất hiện ở Hà Nội, có cả vũ khí khiến quân Pháp khiếp đảm- Ảnh 14.

Những vật dụng bình dị như chiếc đòn gánh, chiếc nón hay chiếc yên ngựa được trưng bày trong bảo tàng

Bay cùng Bay cùng 'Ngựa thồ khổng lồ' nhất của Không quân Việt Nam làm nhiệm vụ đặc biệt ở Điện Biên Phủ

Lần đầu chiếc vận tải cơ C-295 lớn nhất của Không quân Việt Nam được điều động để làm nhiệm vụ lịch sử ở Điện Biên Phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại