"Hàng thải V.League" từng dính nghi án quấy rối tình dục giành ngôi Vua phá lưới Indonesia

A Kha |

Giải VĐQG Indonesia vừa mới kết thúc hôm 22/12 và danh hiệu Vua phá lưới đã thuộc về chân sút của Persija Jakarta, đội bóng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10.

Theo đó, với việc có được 28 bàn thắng sau 32 lần ra sân ở mùa giải 2019, tiền đạo Marko Simic của Persija Jakarta đã xuất sắc trở thành chủ nhân danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Indonesia.

Đây là thành tích đáng khen ngợi với chân sút người Croatia trong một mùa giải mà đội bóng của anh chơi không tốt. Còn nhớ ở năm 2018, Persija Jakarta xuất sắc giành ngôi vô địch tuy nhiên đến năm nay, họ chỉ xếp hạng 10 trong tổng số 18 đội dự giải.

Hàng thải V.League từng dính nghi án quấy rối tình dục giành ngôi Vua phá lưới Indonesia - Ảnh 1.

Trong quá khứ, CĐV Việt Nam từng biết đến cái tên Marko Simic từ mùa giải 2015 khi cầu thủ này gia nhập Bình Dương ở giai đoạn lượt về. Tuy nhiên cầu thủ từng khoác áo U21 Croatia này chơi không thành công và không được đội bóng đất Thủ gia hạn hợp đồng.

Simic sau đó còn phiêu bạt sang Đồng Tháp rồi Long An nhưng cũng không để lại được ấn tượng gì. Thế nhưng sau khi chia tay V.League vào năm 2016, tiền đạo bị coi là "hàng thải V.League" này dường như lột xác và chơi bùng nổ với khả năng săn bàn ấn tượng.

Gia nhập Persija Jakarta vào năm 2018, Marko Simic đã trở thành chân sút hàng đầu của đội bóng này với chức vô địch Liga Indonesia vào năm ngoái và đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải 2019.

Dù vậy, trong thời gian ở Indonesia, Simic cũng vướng rắc rối không hề nhỏ khi phải ra hầu tòa tại Australia vào đầu năm nay vì nghi án quấy rối tình dục tiếp viên hàng không trên máy bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại