Hàng loạt quan chức bóng đá Hàn Quốc bị bắt vì dùng tiền công đưa vợ đi du lịch, chơi golf

Triệu Mẫn |

Bóng đá Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục quá trình chống lại tham nhũng, tiêu cực và mới nhất, 11 cựu quan chức và quan chức bị đưa ra ánh sáng vì các hành vi sai phạm.

Theo thông tin từ báo chí Hàn Quốc, đã có 11 cựu quan chức và quan chức hiện thời của Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) bị bắt giữ khi sử dụng tiền công sai mục đích trong khoảng thời gian hai năm 2011, 2012.

Cảnh sát cho hay ông Cho Chung-yun, cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc đã dùng 30 triệu won (hơn 600 triệu đồng) tiền quỹ của hội để đưa vợ đi du lịch.

Thậm chí, ông Cho còn dùng thẻ tín dụng của Hiệp đội để trả khoản phí 14 triệu won để đi chơi golf cùng người quen. Hoạt động này của vị cựu Chủ tịch không hề liên quan đến chuyện kinh doanh chung.

Hàng loạt quan chức bóng đá Hàn Quốc bị bắt vì dùng tiền công đưa vợ đi du lịch, chơi golf - Ảnh 1.

Ông Cho Chung-yun.

Cảnh sát còn cho biết thêm cựu Phó chủ tịch KFA Lee Hoe-taik, người huấn luyện ĐTQG tại World Cup 1990 đã bỏ ra 8 triệu won để chơi golf. Kim Jin-kook và Kim Joo-sung, hai huyền thoại của bóng Hàn Quốc và cũng là hai cựu Tổng Thư Ký KFA đã dùng 30 triệu won cho mục đích cá nhân.

Ngoài ra, cảnh sát còn cung cấp thêm thông tin một người trong ban điều hành, họ Lee, đã dùng thẻ của Hiệp hội tại quán bar, karaoke 30 lần và nhiều lần tại những spa chăm sóc da. Một nhân viên khác bị truy tố gian lận vì đã li dị nhưng vẫn nói dối các quan chức và nhận 14,8 triệu won tiền trợ cấp suốt 8 năm.

Cảnh sát Hàn Quốc đã điều tra về KFA sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hiện vài dấu hiệu tham nhũng. Chuyện tham nhũng, dàn xếp tỉ số, bán độ là một vấn nạn thực sự của bóng đá xứ sở Kim Chi.

Tại World Cup 2002, phía Hàn Quốc được cho là đã trực tiếp nhúng tay vào các vụ dàn xếp tỉ số và mua chuộc trọng tài. Thông tin trên được báo chí Italia "bóc" tỉ mỉ vào năm 2014.

Năm 2011, Công tố viên Hàn Quốc cũng buộc tội 14 cầu thủ và quan chức có liên quan đến dàn xếp tỉ số trận đấu ở giải K-League. Thậm chí HLV có dính đến vụ dàn xếp tỉ số là ông Lee Su Chul đã tự tử vài tháng sau khi sự việc bị phanh phui.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại