BLV Quang Huy: "Với Esport, Việt Nam có thể vươn đỉnh thế giới"

Đoàn Dự |

"Làm thể thao 20 năm, tôi thấy Việt Nam rất khó vươn đỉnh thế giới ở các môn thông thường. Nhưng với Esport, nhiều năm qua chúng ta đã ở đỉnh cao thế giới" - BLV Quang Huy chia sẻ.

Chiều Chủ nhật vừa rồi, 17/9, BLV Quang Huy đã nói như thế trong sự kiện Công bố Giải đấu VPL MobiFone với tư cách đại diện nhà tài trợ truyền thông. Quả thật, tại Dải đất chữ S có rất nhiều môn Thể thao điện tử mà chúng ta có thể cạnh tranh với thế giới nhờ chủ yếu dựa vào trí thông minh và sự khéo léo, vốn là thế mạnh của người Việt Nam.

Cũng để góp phần thúc đẩy nền thể thao điện tử của nước nhà phát triển thì năm nay, VTC lại tổ chức giải đấu VPL với nhiều sự đổi mới, chủ yếu nhấn vào việc sẽ tổ chức các trận đấu thường xuyên hơn, thậm chí hàng tuần thay vì tập trung vào 1 khoảng thời gian nhất định như trước kia.

Ngoài ra, các trận đấu thuộc giải này cũng sẽ được chiếu trên kênh truyền hình kĩ thuật số VTC3 hòng giúp NHM theo dõi thuận tiện hơn.

BLV Quang Huy: Với Esport, Việt Nam có thể vươn đỉnh thế giới - Ảnh 1.

Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng Esport tại Việt Nam đã đứng đầu các nước ĐNÁ và sự kiến sẽ còn tăng trong 2 - 3 năm sắp tới.

Cũng ở cuộc họp báo ra mắt giải đấu, BTC đã tổ chức trận tranh Siêu cúp giữa ProGK và TeamVietNam. Chung cuộc, TeamVietNam đã là những người chiến thắng dù để thua ở map đấu đầu tiên.

Trở lại với Giải đấu VPL MobiFone, 3 môn thi chính sẽ là Tập Kích, Truy Kích và Truy Kích Mobile. Ở môn Tập kích, tổng giải thưởng dự kiến lên tới hơn 1 tỷ đồng sẽ là sân chơi đầy hấp dẫn cho các game thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại