Hàng loạt nước quay lưng, từ chối giúp tái thiết Syria trừ khi tổng thống Assad từ chức

Tất Đạt |

Cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã bắt đầu có những thông tin ban đầu xoay quanh chính sách của các quốc gia với vấn đề Syria.

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết Mỹ, Anh và các quốc gia phản đối chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ đứng ngoài kế hoạch phục hồi Syria cho tới khi ông Assad rời chính trường.

Liên minh có tên "Những người bạn của Syria", gồm các nước phương Tây và Ả Rập vùng Vịnh, nhóm họp tại New York hôm thứ Hai (18/9) bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ).

Tại thời điểm này, LHQ đang tập trung xử lí khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên và các thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, không vì vậy mà các cuộc thảo luận xoay quanh cuộc chiến Syria kém phần căng thẳng.

Ngoại trưởng Johnson nói: "Chúng tôi sẽ nói rõ ràng quan điểm với chính quyền Assad, Nga và Iran rằng chúng tôi sẽ không hỗ trợ tái thiết Syria cho tới khi hành lang chính trị quốc gia này thay đổi. Hay nói cách khác, theo Nghị quyết 2254, ông Assad phải từ chức."

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp giữa 14 quốc gia hỗ trợ lực lượng đối lập chính phủ Syria, trong đó có Pháp, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Nga, cùng Iran và Lebanon, đã hỗ trợ chính quyền ông Assad từ năm 2015. Trong khi đó, ông Trump đã giảm sự can thiệp của Mỹ tại Syria. Chương trình của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) nhằm huấn luyện và trang bị vũ khí cho phe nổi dậy cũng đã tạm ngừng.

Ông David Satterfield, quyền Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Cận Đông, nói "cần có bước chuyển biến chính trị nếu Syria muốn cộng đồng quốc tế chung sức tái thiết đất nước" và "chiếm được nhiều lãnh thổ hơn không có nghĩa chính quyền ông Assad đã chiến thắng".

Hàng loạt nước quay lưng, từ chối giúp tái thiết Syria trừ khi tổng thống Assad từ chức - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (Ảnh: REUTERS/Kevin Lamarque)

Cuộc gặp ngày 18 khác xa năm ngoái, khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Nga bị phá vỡ lúc kho hàng cứu trợ bị đánh bom tại Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria.

Hiện tại, Aleppo được quản lí bởi quân đội chính phủ Syria, nhờ vào hỗ trợ lớn từ Nga và Iran.

Cũng trong ngày 18/9, đại diện Pháp cảnh báo rằng tình hình chính trị tại Syria đứng trước nguy cơ bị chia rẽ hoàn toàn, tạo điều kiện cho những nhóm Hồi giáo cực đoan khác xâm nhập khu vực.

Ngoại Trưởng Pháp Jean-Yves le Drian trả lời các phòng viên rằng ông sẽ tổ chức cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An (HĐBA) - gồm Anh, Trung Quốc, Nga và Mỹ - vào thứ Năm (21/9) để thuyết phục các bên tìm ra giải pháp kết thúc cuộc khủng hoảng kéo dài 7 năm tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại