Hàng loạt MC nữ bị cấm lên sóng vì có hành vi khêu gợi

Diệp Lục |

Có khoảng 40 hot girl, người mẫu... bị cấm xuất hiện với vai trò MC trên sóng trực tuyến.

Theo thông tin được đăng tải trên trang tin 163 của Trung Quốc thì có khoảng 40 MC đã có bị xếp vào danh sách có khả năng không được lên sóng vì những hành vi không đúng mực.

Cụ thể, tại buổi họp báo vào ngày 31/5 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Hiệp hội văn hóa Internet Bắc Kinh cùng các cơ quan liên quan đã cùng thảo luận về hành xử của MC trên sóng truyền hình.

Kết quả có 40 MC bị cấm xuất hiện với vai trò MC trong các video phát trực tiếp.

Nguyên nhân là do các MC này đều có hành vì khêu gợi, đồi trụy như: mặc hớ hênh, mô phỏng động tác khi quan hệ tình dục.

Những người có tên trong danh sách này sẽ được Bộ Văn Hóa Trung Quốc công bố thông tin cụ thể trong thời gian tới. Được biết có rất nhiều hot girl, người mẫu, ca sĩ, diễn viên có tên trong danh sách này.

Hàng loạt MC nữ bị cấm lên sóng vì có hành vi khêu gợi - Ảnh 1.

Cuối tháng 4 vừa qua, bộ Văn hóa Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng với những trang trực tuyến có lượng người sử dụng lớn nhất như Douyu, Panda.tv, YY, Zhanqi TV hay Huya.

Kết quả thu được, các trang trực tuyến này chứa nhiều nội dung thô tục, bạo lực hoặc quá khiêu gợi.

Để nỗ lực kiểm soát hiện tượng này, tháng 4/2016, cơ quan quản lý văn hóa Bắc Kinh đã ban hành Điều lệ đạo đức nghề nghiệp trong việc video phát trực tiếp.

Theo đó, tất cả MC phải đăng ký tên thật với cơ quan quản lý, cung cấp số chứng minh nhân dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng. Người nào vi phạm quy định trong việc truyền tải thông tin liên quan tới chính trị, quân sự hay có hành vi đồi trụy, bạo lực… sẽ bị liệt vào danh sách đen.

Những hành vi như hút thuốc lá, mặc áo hai dây, ăn chuối và có cử chỉ khiêu khích… khi dẫn chương trình đều bị cho là vi phạm điều lệ.

Trước đây, việc ra đời hình thức phát sóng trực tiếp giúp cho các MC trực tuyến đông đảo người hâm mộ và sự nổi tiếng. Việc này còn giúp họ kiếm lượng thu nhập đáng kể.

Trong một cuộc kháo sát của Hiệp hội văn hóa Internet Bắc Kinh thì những MC trong các video phát sóng trực tuyến chủ yếu là nữ giới với khán giả 77% là nam giới.

Bên cạnh những mặt tốt như truyền tải thông tin nhanh chóng thì việc phát sóng trực tiếp đang mang theo nhiều mặt trái đáng lo ngại như chứa đựng các nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Hàng loạt MC nữ bị cấm lên sóng vì có hành vi khêu gợi - Ảnh 2.

Zhang Qige là một trong số các MC trực tuyến nổi tiếng nhất Trung Quốc. Kênh phát sóng của Zhang thu hút hơn hai triệu người theo dõi và thu về hơn 150.000 USD mỗi năm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại