Hàng loạt cây cổ thụ ở rừng Quảng Nam bị lâm tặc chặt hạ

THANH BA |

Tại hiện trường thuộc xã Nà Trú, huyện Bắc Trà My, khoảng chục cây cổ thụ bị đốn hạ, nhiều cây bị cưa xẻ nằm la liệt với dấu vết còn rất mới.

Ngày 26/9, ông Thái Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, huyện vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ khai thác gỗ trái phép tại xã Trà Nú.

Mới đây, huyện Bắc Trà My tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng khai thác gỗ trái phép xảy ra tại xã Trà Nú.

“UBND huyện yêu cầu lực lượng công an, hạt kiểm lâm khẩn khương điều tra, xác minh cũng như xử lý những kẻ tàn phá rừng và báo cáo trước ngày 27/9. Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu UBND xã Trà Nú kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, nhóm hộ được giao khoán đối với diện tích rừng bị chặt hạ ”, ông Vũ nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực rừng tự nhiên vừa bị tàn phá thuộc khoảnh 6, tiểu khu 774 (thôn 4, xã Trà Nú).

Tại hiện trường, khoảng 10 cây gỗ cổ thụ bị triệt hạ không thương tiếc, nhiều cây bị cưa xẻ nằm la liệt với dấu vết còn rất mới. Bên cạnh đó, một số cây bị cưa hạ từ lâu, chỉ còn trơ phần gốc.

Cũng ở huyện Bắc Trà My, vào đầu tháng 8 vừa qua, người dân xã Trà Kót phản ánh về việc một khu rừng tại địa phương liên tục bị lâm tặc tàn phá. Tại cánh rừng đầu nguồn sông Ví thuộc khoảnh 5, tiểu khu 781 (thôn 1, xã Trà Kót), gần 20 cây gỗ lâu năm, chủ yếu là cây xoan, bị đốn hạ, xẻ thành phách.

Hàng loạt cây cổ thụ ở rừng Quảng Nam bị lâm tặc chặt hạ - Ảnh 2.

Những cây gỗ rừng bị đốn hạ, xẻ thành phách ở khoảnh 5, tiểu khu 781.

Ngoài ra, hàng chục cây gỗ khác bị chặt từ trước, dấu vết đã cũ. Những kẻ phá rừng còn bỏ lại hiện trường một số gỗ bị xẻ thành khúc.

Người dân địa phương cho hay, tình trạng phá rừng ở tiểu khu 781 diễn ra từ năm ngoái. Cây rừng sau khi chặt sẽ được trâu kéo ra khỏi rừng để vận chuyển xuống đồng bằng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại