Hãng giao nhận Singapore dừng công ty con tại Việt Nam, ở nước láng giềng lại báo doanh thu kỷ lục

Dy Khoa |

Công ty con tại Việt Nam đang có vấn đề chậm lương và bảo hiểm xã hội.

Ninja Van – một công ty công nghệ chuyên về logistics - đang tạm ngừng hoạt động của công ty con tại Việt Nam để giải quyết vấn đề chậm trả lương và bảo hiểm xã hội cho nhân viên, tờ Strait Times (Singapore) cho biết.

Theo đó, Ninja Van tạm dừng hoạt động với công ty con ECRM Nobita, có ba văn phòng tại TP HCM, Hà Nội và TP Vinh (Nghệ An). ECRM Nobita chuyên phát triển các giải pháp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp trực tuyến.

Một số nhân viên tại văn phòng Vinh cho biết họ vẫn chưa nhận được lương tháng 8 và còn nợ nửa tháng lương của tháng 7.

Hãng giao nhận Singapore dừng công ty con tại Việt Nam, ở nước láng giềng lại báo doanh thu kỷ lục- Ảnh 1.

Ninja Van đang dừng hoạt động một công ty với 3 văn phòng tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

Ông Tan Boxian, Đồng sáng lập Ninja Van, chia sẻ với Straits Times:  “Chúng tôi quyết định tạm ngưng hoạt động cho đến khi vấn đề chậm lương và bảo hiểm xã hội được giải quyết”.

Ông cũng cho biết công ty đang nỗ lực để hoàn thành việc này vào cuối tuần tới.

Ninja Van từ chối bình luận về số tiền nợ nhân viên và kế hoạch có đóng cửa văn phòng tại Việt Nam hay không. Các nỗ lực liên lạc với ECRM Nobita qua email và mạng xã hội đều không thành công, theo tờ báo hàng đầu Singapore.

Trong 10 năm hiện diện trên toàn Đông Nam Á và 8 năm hoạt động tại Việt Nam, Ninja Van đã có hơn 800 xe hoạt động giao nhận hàng trên khắp các tuyến, liên tục mỗi ngày; hơn 800 trạm, điểm tiếp nhận hàng hoá khắp Đông Nam Á và Việt Nam. Hơn 500.000 kiện hàng hoá được vận chuyển mỗi ngày (với mức tăng 1,5 lần mỗi năm).

"Tổng kết năm tài chính 2023, Ninja Van Việt Nam ghi nhận tăng trưởng doanh thu 24% . Không chỉ vậy, chúng tôi cũng đã phát triển được hệ sinh thái giao hàng toàn diện với đầy đủ các dịch vụ phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp và người bán hàng", ông Phan Xuân Dzũng - Chủ tịch Ninja Van Việt Nam - cho biết trong một bài phỏng vấn vào tháng 5/2024.

Ninja Van Malaysia báo doanh thu kỷ lục

Ninja Van là một công ty logistics của Singapore. Được thành lập vào năm 2014 bởi 3 người Singapore, công ty tham gia vào lĩnh vực hậu cần chặng cuối và giao hàng trọn gói. Ninja Van có kho phân loại trên khắp Đông Nam Á. Hiện tại, Ninja Van hoạt động tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan.

Trong khi đó, NINJA Logistics Sdn Bhd (hay Ninja Van Malaysia) là một trong những công ty khởi nghiệp được đầu tư mạo hiểm tư nhân đã bùng nổ trên thị trường giao hàng chặng cuối và làm gián đoạn mô hình kinh doanh lâu đời của các công ty giao hàng bằng các công nghệ giao hàng nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn trước.

Công ty này nổi lên là công ty giao hàng chặng cuối lớn nhất Malaysia theo điểm bán lẻ. Công ty có 5.500 cửa hàng bán lẻ và 200 trung tâm trên khắp cả nước, tờ The Edge Malaysia thông tin hồi cuối tháng 4 năm nay.

Hãng giao nhận Singapore dừng công ty con tại Việt Nam, ở nước láng giềng lại báo doanh thu kỷ lục- Ảnh 2.

Ninja Van là công ty giao hàng chặng cuối lớn nhất Malaysia theo điểm bán lẻ.

Theo Tổng giám đốc điều hành Lin Zheng, số lượng bưu kiện mà Ninja Van Malaysia xử lý đã tiếp tục tăng kể từ khi thành lập vào năm 2015. Công ty đã vượt qua một cột mốc khác vào tháng 9 năm ngoái khi giao bưu kiện thứ 300 triệu, tăng từ 10 triệu vào tháng 3 năm 2019 và một triệu vào tháng 12 năm 2017.

Dữ liệu của Ủy ban Công ty Malaysia (SSM) cho thấy doanh thu của Ninja Van Malaysia đã vượt qua các con số của những năm trước, đạt tổng cộng 862,65 triệu RM (205,3 triệu USD) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023 (năm tài chính 2023), tăng 21,9% so với mức 707,76 triệu RM trong năm tài chính 2022.

Hãng giao nhận Singapore dừng công ty con tại Việt Nam, ở nước láng giềng lại báo doanh thu kỷ lục- Ảnh 3.

Ninja Van được thành lập vào năm 2014 bởi 3 người Singapore.

Công ty mẹ của Ninja Van Malaysia có trụ sở tại Singapore là Ninja Logistics Pte Ltd (Ninja Van Group) đã huy động được 976,5 triệu USD trong 10 năm kể từ khi thành lập.

Các nhà đầu tư bao gồm công ty đầu tư mạo hiểm có Monk's Hill Ventures, Insas Bhd, DPDgroup (mạng lưới giao hàng bưu kiện lớn nhất châu Âu), Alibaba Group Holding Ltd của Trung Quốc, B Capital Group Management LP và công ty gọi xe Grab Holdings Inc.

“Logistics là một ngành kinh doanh thâm dụng vốn. Chúng tôi cần thêm vốn cho việc mua thêm xe tải, mở rộng kho bãi và thiết bị, cũng như vào các thị trường khác”, lãnh đạo Ninja Van Malaysia nói với The Edge trong một cuộc phỏng vấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại