Hàng Đẫy đối diện án phạt vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng

Tiểu Phùng |

Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ có án phạt đối với sân Hàng Đẫy do để CĐV đốt pháo sáng ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng.

Trận đấu thuộc vòng 7 V-League 2023, diễn ra chiều 12/4 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trước đó, Hải Phòng đã đề nghị đội chủ nhà Hà Nội hỗ trợ 1.000 vé cho CĐV đất cảng. Văn bản do Chủ tịch CLB Hải Phòng ký nhấn mạnh CĐV Hải Phòng sẽ cổ vũ văn minh, cam kết không đốt pháo sáng.

Tuy nhiên diễn biến xảy ra lại trái ngược khi CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài ngay trong hiệp 1. Thậm chí nhiều CĐV đội khách còn đốt pháo sáng ngoài đường trước thời điểm trận đấu diễn ra. Báo chí dẫn lời ông Văn Trần Hoàn cho rằng việc xin hỗ trợ vé là bình thường, nhưng do văn bản lộ ra nên khiến một số CĐV quá khích quậy phá.

Liên quan sự cố, một thành viên Ban kỷ luật VFF hôm nay cho biết, đã nhận được báo cáo từ BTC giải. Theo vị này, Ban Kỷ luật có thể họp trực tuyến ngay cuối tuần để có án kỷ luật với các bên liên quan.

Hàng Đẫy đối diện án phạt vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng - Ảnh 1.

Pháo sáng có thể gây ảnh hưởng tới sức khoẻ khán giả khi đốt trong sân vận động.

“Hiện tượng CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng khi đội nhà thi đấu trên sân Hàng Đẫy diễn ra khá thường xuyên. Quả pháo rất nhỏ, an ninh có chặt đến mấy cũng khó ngăn chặn triệt để. Tôi cho rằng vấn đề này cần sự tuyên truyền của truyền thông và cả CLB để nâng cao nhận thức với người hâm mộ, tránh xảy ra sự cố không hay”-vị này cho biết.

Nhiều khả năng BTC sân Hàng Đẫy sẽ nhận án phạt tiền như các trường hợp gần đây. Theo tính toán trong 5 năm qua, BTC sân Hàng Đẫy đã phải nộp phạt gần 400 triệu đồng do CĐV đốt pháo sáng.

Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng hiện nay, ông Văn Trần Hoàn trước đây được biết đến như một CĐV nhiệt thành, gắn với biệt danh Hoàn "pháo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại