Hàng chục người Syria chết cóng trên tuyến đường buôn lậu xuyên biên giới với Lebanon

H.L |

10 người Syria chết vì lạnh giá hôm 19.1 trên tuyến đường buôn lậu gần biên giới Masnaa của Lebanon với Syria trong cơn bão tuyết dữ dội.

Theo VOA, các quan chức quân đội Lebanon cho hay, trong số những người Syria thiệt mạng vì giá lạnh này có 2 trẻ em và 6 phụ nữ. Họ gặp cơn bão tuyết lớn khi tìm cách băng qua biên giới giữa hai quốc gia trên tuyến đường buôn lậu qua rừng núi hiểm trở.

Tuyên bố của quân đội Lebanon nêu rõ, họ nhận được thông báo sáng 19.1 về nhóm người tị nạn bị mắc kẹt trong bão tuyết. Đội tuần tra của quân đội tìm thấy xác của 9 người chết vì lạnh và giải cứu 6 người khác gần biên giới Masnaa. Một trong số những người Syria được giải cứu sau đó đã chết.

Quân đội Lebanon vẫn đang tìm kiếm những người khác có khả năng đã bị lạc trong cơn bão tuyết.

Liên quan tới vụ việc này, 2 người Syria đã bị bắt về tội buôn lậu. Lebanon và Syria có biên giới chung dài 330 km và các tuyến đường buôn lậu giữa hai quốc gia này có xu hướng hình thành trong các khu vực địa hình hiểm trở, theo VOA.

Người tị nạn Syria bắt đầu đổ dồn sang quốc gia láng giềng sau khi cuộc nội chiến bắt đầu năm 2011. Vào giai đoạn cao điểm xung đột, tại Lebanon có ít nhất một triệu người tị nạn nhưng đến năm 2015, chính phủ Lebanon đã đưa ra những quy định mới để hạn chế số lượng người tị nạn vào nước này.

Nhiều người tị nạn Syria tại Lebanon sống trong các khu định cư bằng lều trại ở phía đông nước này và vật lộn để chống chọi với giá rét mùa đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại