Hàng chục người giải cứu tài xế xe ba gác bị cây đè trúng ở TPHCM

Minh Toàn |

Chiếc xe ba gác lưu thông trên đường bất ngờ cây xà cừ cổ thụ bật gốc, đè lên chiếc xe cùng tài xế.

Lúc 14h20 ngày 27/6, anh Nguyễn Tấn Phi (57 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) chạy xe ba gác lưu thông hướng đường Trường Trinh, Q.12 về đường Công Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Ngay khi qua khoảng 100 mét ngã 4 đường Trường Chinh - Chế Lan Viên (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) thì bất ngờ cây xà cừ cổ thụ nằm kế bên đường ngã đè lên anh Phi cùng chiếc xe.

Anh Phi mắc kẹt dưới phía dưới cây. Hàng chục người lưu thông trên đường dừng lại tìm cách cứu anh Phi.

Hàng chục người giải cứu tài xế xe ba gác bị cây đè trúng ở TPHCM - Ảnh 1.

Chiếc xe ba gác bị cây xà cừ cổ thụ đè trúng nằm giữa đường.

Dù trời mưa to nhưng mỗi người cố gắng nhích cây xà cừ cổ thụ lên để giúp anh Phi thoát hiểm.

Anh Phi bị đa chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc xe ba gác bị cây xà cừ cổ thụ đè lên, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Toàn bộ các phương tiện lưu thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Hàng chục người giải cứu tài xế xe ba gác bị cây đè trúng ở TPHCM - Ảnh 2.

Các phương tiện lưu thông cực kì khó khăn.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt giải quyết hiện trường, điều tiết các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Anh Dương (45 tuổi, là người bán nước gần đó) cho biết: "Lúc đó, trời mưa to, gió lớn. Ông Phi mới đi chở đồ từ Q.12 về tới đây thì cây xà cừ cổ thụ bật gốc đổ, đè lên ông Phi với chiếc xe. Tôi cùng mấy người dân tham gia giải cứu ông. Lúc lôi ra, ông Phi đã gãy chân rồi".

Hàng chục người giải cứu tài xế xe ba gác bị cây đè trúng ở TPHCM - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Đến 15h30' cùng ngày, hiện trường vụ việc mới được giải quyết xong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại