Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm

PV |

Tối 5/4, tại khuôn viên Khu di tích có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nên lượng người kéo về đây rất đông. Ngoài ra, còn có hàng nghìn khách thập phương ăn, ngủ tại đây chờ lễ dâng hương được tổ chức vào sáng sớm mai.

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 1.

Mặc dù ngày mai mới là ngày lễ chính giỗ tổ Hùng Vương, nhưng hôm nay hàng vạn du khách thập phương đã đổ về Đền Hùng. Ảnh: Vietnamnet

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 2.

Ảnh: Đại Nguyễn

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 3.

Cả khuôn viên Khu di tích không còn một chỗ trống. Dòng người muốn di chuyển phải nhúc nhích từng bước. Ảnh: Vietnamnet

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 4.

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 5.

Du khách thập phương tổ chức ăn, nhậu chờ ngày khai hội. Ảnh: Hoàng Anh

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 6.

Cùng với đó là một lượng lớn rác thải bị xả ra. Ảnh: Hoàng Anh

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 7.

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 8.

Nhiều người trải chiếu ngủ trên bãi cỏ để có thể dâng hương sớm nhất vào sáng ngày mai. Ảnh: Hoàng Anh

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 9.

Cụ bà co ro trong cái se lạnh vào ban đêm. Ảnh: Hoàng Anh

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 10.

Ảnh: Đại Nguyễn

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 11.

Có gia đình còn mang theo cả các em nhỏ. Ảnh: Hoàng Anh

Hàng chục nghìn người ăn, ngủ tại đền Hùng trong đêm - Ảnh 12.

Lực lượng CSGT túc trực để đảm bảo an ninh, trật tự. Ảnh: Hoàng Anh

Chiều 5/4, ông Hà Kế San - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ không để xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy như năm 2016.

Ban tổ chức đã đưa ra hai giải pháp để giải quyết tình trạng chen lấn, xô đẩy trong ngày chính hội.

Theo đó, phần dâng hương sẽ diễn ra sớm hơn một giờ (tức 6h ngày 6/4).

Ngoài ra, tỉnh đã bố trí dải phân cách phân luồng từ xa bằng các dải phân cách mềm. Tại các lối đi, nhà đền đều có các camera quan sát để ra vào hợp lý, tạo ra không gian dễ thở cho người dân. "Chúng tôi cương quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc, vỡ trận", ông San nhấn mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTVTƯ, ngày 6/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch) thời tiết miền bắc tương đối thuận lợi. Phổ biến là không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ ban ngày từ 25 - 28 độ. Riêng Phú Thọ, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 - 27 độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại