Hàn Quốc vượt mốc 10 triệu ca COVID-19, lò hoả táng và nhà xác quá tải

Minh Hạnh |

Tổng số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc vừa chạm mốc 10 triệu ca, tương đương 20% dân số. Cùng lúc đó, số ca bệnh nặng và số ca tử vong ngày càng gia tăng khiến các lò hỏa táng và nhà tang lễ trên toàn quốc trở nên quá tải.

Hàn Quốc hiện đang phải đối phó với mức tăng số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục do sự lây lan của biến thể Omicron. Ngày 23/3, quốc gia 52 triệu dân này báo cáo thêm 490.881 ca mắc mới và 291 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 10.427.247 ca, với 13.432 ca tử vong. Kỷ lục mức tăng số ca mắc mới ở Hàn Quốc được ghi nhận ngày 16/3 với 621.205 ca.

Tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong ở Hàn Quốc được đánh giá là thấp hơn nhiều so với một số nước khác, vì gần 87% dân số nước này đã được tiêm chủng đủ liều và 63% đã được tiêm nhắc lại.

Tuy nhiên, số ca tử vong đã tăng gần gấp đôi chỉ trong khoảng 6 tuần qua, và lập kỷ lục vào ngày 18/3 với 429 ca.

Hàn Quốc vượt mốc 10 triệu ca COVID-19, lò hoả táng và nhà xác quá tải - Ảnh 1.

Người dân Seoul xếp hàng chờ xét nghiệm. Ảnh: Yonhap

Chính phủ Hàn Quốc hôm 21/3 đã yêu cầu 60 lò hoả táng trên toàn quốc kéo dài thời gian hoạt động, và yêu cầu 1.136 nhà xác (có khả năng bảo quản khoảng 8.700 thi thể) mở rộng quy mô lưu trữ.

“Chúng tôi đã thảo luận về cách thức gia tăng công suất hoả táng để giảm bớt sự bất tiện cho người dân. Nó đã tăng lên, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa các khu vực”, quan chức Bộ Y tế Son Young-rae cho biết.

Bắt đầu từ tuần trước, tổng công suất các lò hoả táng ở Hàn Quốc được tăng từ khoảng 1.000 thi thể/ngày lên 1.400. Dù vậy, tình trạng tồn đọng vẫn xảy ra, đặc biệt ở những khu vực đông dân như Seoul, khiến người dân phải chờ đợi.

Dữ liệu của Bộ Y tế Hàn Quốc cho thấy 28 lò hỏa táng ở thành phố Seoul đang hoạt động với 114,2% công suất tính đến thứ Hai (21/3), trong khi tỷ lệ này là khoảng 83% ở các khu vực khác như Sejong và Jeju.

Để giảm bớt tình trạng quá tải, các lò hoả táng sẽ tạm thời được phép nhận xử lý thi thể từ khu vực khác (việc vốn bị cấm ở một số địa phương).

Một quan chức khác của Bộ Y tế Hàn Quốc - Park Hyang cho biết số lượng bệnh nhân nặng đã ở mức trên 1.000 trong 2 tuần qua, nhưng có thể lên đến 2.000 vào đầu tháng 4.

Khoảng 64,4% số giường chăm sóc đặc biệt đã được đưa vào sử dụng, tăng so với con số khoảng 59% của 2 tuần trước đó.

"Hệ thống y tế đang chịu áp lực đáng kể, nhưng vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát được", ông Park nói trong một cuộc họp báo hôm nay.

"Chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào các nhóm rủi ro cao trong tương lai và kiểm tra liên tục để đảm bảo rằng không có điểm mù."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại