*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau những vụ thâm nhập của máy bay gián điệp không người lái của Triều Tiên gần đây, Hàn Quốc sẽ đầu tư 88 tỷ won (tương đương 74 triệu USD) để phát triển hệ thống phát hiện và tấn công máy bay không người lái.
Được xem là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới, khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn là một vùng đất bí ẩn với nhiều người.
Đề xuất đứng chung trong một "mặt trận" thống nhất ở nhiều hoạt động tại Thế vận hội mùa đông 2018 giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đang khiến không ít người phấn khích song cũng chọc giận nhiều người.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16/1 thông báo nước này đã thành lập một tổ công tác thuộc chính phủ để hỗ trợ các hoạt động của đoàn Triều Tiên tới tham dự Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018.
DMZ chia tách Hàn Quốc và Triều Tiên lúc nào cũng ồn ào với cuộc đua tuyên truyền qua loa phóng thanh và cả xem bên nào xây được cột cờ to đẹp hơn!
Tờ Rodong Sinmun hôm nay (26/8) đăng tải loạt ảnh ghi lại cuộc tập trận chiếm đảo mới nhất của Triều Tiên. Nhiều máy bay chiến đấu, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa... đã được huy động tham gia cuộc tập trận.
Một khi những lời đe dọa tấn công từ phía Quân đội Mỹ ngày càng nhiều, Triều Tiên lại càng có thêm lý do để quyết tâm phát triển các loại tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 20/4 đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường khả năng sẵn sàng giáng trả “ngay lập tức” bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên.
Tâm điểm