Hàn Quốc ngày 28/2 xác nhận thêm gần 600 ca nhiễm COVID-19, tiếp tục vượt TQ về số ca nhiễm mới trong ngày

Hồng Anh |

Tính đến 17h chiều ngày hôm nay, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại Hàn Quốc đã tăng lên 2.337 người, tăng 571 ca so với ngày 27/2.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19) tại Hàn Quốc đang tiến gần đến mốc 2.400 người trong ngày hôm nay (28/2), khi giới chức nước này nỗ lực kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bệnh, Yonhap đưa tin.

Tính đến 17h chiều ngày hôm nay, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại Hàn Quốc đã tăng lên 2.337 người, tăng 571 ca so với ngày 27/2, theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Trước tình trạng hiện tại, các quan chức y tế Hàn Quốc đã tiếp tục đưa ra cảnh báo và khuyến nghị người dân tránh tiếp xúc với người ngoài và tránh các nơi tụ tập đông người như các buổi hành lễ vào cuối tuần.

Hàn Quốc ngày 28/2 xác nhận thêm gần 600 ca nhiễm COVID-19, tiếp tục vượt TQ về số ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh 1.

Ảnh: Yonhap

Trong số 571 ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận trong ngày hôm nay, có 447 trường hợp là công dân thành phố Daegu - nơi hiện là tâm dịch lớn nhất Hàn Quốc. Có 64 người là công dân tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Được biết, khoảng 42% số ca nhiễm COVID-19 tại Daegu có liên quan trực tiếp tới giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), theo KCDC. Chỉ có khoảng 1,6% số người nhiễm COVID-19 tại thành phố này vừa trở về từ nước ngoài hoặc tiếp xúc với người vừa trở về từ nước ngoài.

Một số tỉnh, thành lớn khác của Hàn Quốc cũng tiếp tục xác nhận thêm những trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong đó gồm thủ đô Seoul. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Seoul đã tăng lên 62 người.

Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, số ca nhiễm COVID-19 tại Busan - thành phố lớn thứ 2 Hàn Quốc với 3,5 triệu người sinh sống - đã tăng lên 65 người, trong đó gồm 32 người có liên quan tới một nhà thờ Thiên chúa giáo ở quận Dongnae.

Kể từ khi chính quyền nâng mức cảnh báo lên mức "đỏ" vào ngày Chủ nhật tuần trước (23/2), các quan chức y tế Hàn Quốc đã tập trung ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại tâm dịch Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, theo Yonhap.

Các chuyên gia dự đoán rằng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, khi chính quyền bắt đầu tiến hành xét nghiệm hơn 210.000 tín đồ của giáo phái Shincheonji.

Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho biết đã có 1.299 tín đồ Shincheonji được xét nghiệm và kết quả sẽ được công bố vào cuối tuần này. Ông dự đoán rằng số ca nhiễm COVID-19 được phát hiện trong nhóm người này sẽ "rất lớn".

Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng đã yêu cầu 1.638 tín đồ Shincheonji có triệu chứng khác phải tự cách ly.

"Yếu tố quan trọng nhất trong công tác dập dịch COVID-19 là mọi người cần hạn chế ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người khác trong thời gian này. Mọi người cần tránh những buổi tụ tập đông người, các buổi hành lễ của giáo phái hoặc các cuộc tuần hành vào các ngày cuối tuần", ông Kim nói.

Hàn Quốc tiếp tục vượt Trung Quốc về số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày

Trước đó, vào ngày 27/2, Hàn Quốc đã ghi nhận con số 505 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 1.766. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc vượt Trung Quốc - nơi khởi phát dịch COVID-19 - về số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày, do Trung Quốc trong ngày 27/2 chỉ ghi nhận thêm 433 ca mới.

Trong ngày hôm nay (28/2), Trung Quốc ghi nhận thêm 335 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm đáng kể so với 1 ngày trước đó, trong khi số liệu tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng.

Xem thêm các tin tức về dịch COVID-19 tại đây.

Hàn Quốc ngày 28/2 xác nhận thêm gần 600 ca nhiễm COVID-19, tiếp tục vượt TQ về số ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại