Hàn Quốc nói gì về cáo buộc nhắm bắn máy bay Nhật?

Tuấn Anh |

Hàn Quốc một lần nữa phủ nhận việc tàu khu trục của nước này đã dùng radar kiểm soát hỏa lực khóa mục tiêu máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản khi máy bay này đang bay trên Biển Nhật Bản vào hôm thứ Năm tuần trước.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24-12, phó Phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jin-woo nói rằng, quân đội Hàn Quốc tiến hành hoạt động tác chiến thông thường nhằm cứu nạn nhân đạo, và không làm gì khiến phía Nhật Bản cảm thấy bị đe dọa.

Ông Lee thừa nhận là tàu khu trục đã dùng camera để giám sát máy bay P-1 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản khi máy bay bay ở tầm thấp và tiếp cận tàu, nhưng bác bỏ cáo buộc hướng radar kiểm soát hỏa lực vào máy bay này.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Taro Kono, cho biết Nhật Bản muốn Hàn Quốc giải quyết thích đáng vụ việc.

Chính phủ Nhật Bản đã trao công hàm phản đối tới giới chức Hàn Quốc vì theo họ đây là một hành động vô cùng nguy hiểm có thể dẫn tới tình huống ngoài dự kiến.

https://anninhthudo.vn/quan-su/han-quoc-noi-gi-ve-cao-buoc-nham-ban-may-bay-nhat/794404.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại