Hàn Quốc hoãn luận tội sau tuyên bố của Park Geun-hye

Thi Anh |

Các nhà phân tích cho rằng đây là động thái có tính toán của nhằm trì hoãn quá trình luận tội Park Geun-hye.

AFP dẫn nguồn nghị sĩ Hàn Quốc cho hay: Cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye sẽ bị hoãn ít nhất 1 tuần, sau khi bà Park tuyên bố sẵn sàng từ chức sớm.

Trước đó, các nghị sĩ trong chính đảng của bà Park đã ủng hộ quyết định luận tội bà vào ngày 2/12 tới, nhưng giờ đây họ lại muốn đưa vấn đề này ra thảo luận trong Quốc hội trước khi bỏ phiếu. Hoạt động này dự kiến sẽ diễn ra sau 1 tuần.

Các nhà làm luật này đã đổi ý sau bài phát biểu mới đây của Park Geun-hye, tờ Moonhwa Ilbo nhận định.

Trong bài phát biểu, bà Park khẳng định sẽ để Quốc hội Hàn Quốc định đoạt số phận của mình sau các cáo buộc có liên quan tới việc rò rỉ tài liệu mật với người bạn thân Choi Soon Sil và một số vụ việc dính líu tới tiền bạc cùng nhiều công ty hàng đầu đất nước.

"Ngay khi các nghị sĩ đưa ra một phương án chuyển giao có thể giảm thiểu lỗ hổng quyền lực và tình trạng hỗn loạn trong Chính phủ, tôi sẽ từ chức", bà Park nói trên sóng truyền hình.

Các nhà phân tích cho rằng tuyên bố này là một động thái có tính toán nhằm trì hoãn quá trình luận tội.

Hiện bà Park đang bị coi là nghi phạm trong các cuộc điều tra và trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị điều tra hình sự khi còn đương chức. Nếu vẫn tại nhiệm, bà Park sẽ không thể bị truy tố hình sự, ngoại trừ các tội danh phản quốc và nổi loạn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu bà từ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại