Hàn Quốc hạ thủy tàu chiến được đánh giá mạnh hơn tàu khu trục Mỹ

Quang Hưng |

Sự kiện Hàn Quốc hạ thủy chiến hạm Dasan Jeong Yakyong thuộc lớp Jeongjo the Great với lượng giãn nước 12.000 tấn đang gây chấn động, khi nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là đối thủ vượt trội cả so với khu trục hạm Mỹ.

"Siêu khu trục hạm" của Hàn Quốc

Ngày 17/9, Hải quân Hàn Quốc chính thức hạ thủy chiếc khu trục hạm thứ hai thuộc lớp KDX-III Batch-II Jeongjo the Great mang tên Dasan Jeong Yakyong. Đây là sự kiện được giới quan sát quân sự quốc tế đánh giá là bước ngoặt lớn, khi con tàu sở hữu những tính năng được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Với lượng giãn nước lên tới khoảng 12.000 tấn, lớp chiến hạm này chỉ đứng sau Type 055 của Trung Quốc (12.500-13.000 tấn) về kích cỡ, đồng thời vượt trội khoảng 24% so với lớp Arleigh Burke Flight III của Hải quân Mỹ vốn đạt 9.700 tấn.

Hàn Quốc hạ thủy tàu chiến được đánh giá mạnh hơn tàu khu trục Mỹ- Ảnh 1.

Điểm nổi bật nhất nằm ở hệ thống phóng thẳng đứng đa chủng loại với 48 ống Mk 41 nhập từ Mỹ, 16 ống KVLS và 24 ống KVLS-II do Hàn Quốc phát triển. Mk 41 có thể khai hỏa tên lửa SM-3 và SM-6, trong đó SM-6 có tầm bắn hơn 370 km, tốc độ Mach 3, vừa đánh chặn tên lửa đạn đạo vừa đối hải hạn chế. KVLS triển khai các tên lửa phòng không tầm ngắn như K-SAAM, trong khi KVLS-II được thiết kế để mang tên lửa L-SAM có tầm đánh chặn 150-180 km, và về lâu dài có thể mang tên lửa đạn đạo tầm trung.

Ngoài hệ thống tên lửa, Dasan Jeong Yakyong còn được trang bị pháo hạm cỡ 127 mm, hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx Block 1B, cùng các ống phóng ngư lôi hạng nhẹ chống ngầm. Con tàu còn có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng săn ngầm cỡ MH-60R, mở rộng đáng kể khả năng chống tàu ngầm trong môi trường biển sâu. Radar chính của tàu là hệ thống AESA băng S SPY-1D(V) cải tiến, tương thích với hệ thống chiến đấu Aegis Baseline 9, có thể đồng thời theo dõi hàng trăm mục tiêu trên không và trên biển.

Đáp trả thách thức từ kho tên lửa Triều Tiên

Điểm nhấn lớn nhất của lớp Jeongjo the Great là khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo. Tàu sử dụng bốn động cơ tuabin khí General Electric LM2500+ cùng hai hệ thống đẩy phụ, đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động 8.000 hải lý, cho phép tác chiến linh hoạt trong khu vực biển Hoa Đông và Hoàng Hải. Đây chính là tuyến đầu mà Seoul cần để đối phó với các đòn tập kích tên lửa ngày càng phức tạp từ phía Triều Tiên.

Hàn Quốc hạ thủy tàu chiến được đánh giá mạnh hơn tàu khu trục Mỹ- Ảnh 2.

Triều Tiên từ năm 2021 đã thử nghiệm nhiều loại tên lửa có gắn phương tiện lượn siêu vượt âm (HGV), di chuyển ở tốc độ Mach 5-10 với quỹ đạo cơ động khó đoán. Điều này khiến các hệ thống phòng thủ như Patriot PAC-3 hoặc THAAD trở nên kém hiệu quả nếu không được hỗ trợ bởi nền tảng đánh chặn từ biển. Việc Hàn Quốc phát triển KVLS-II và L-SAM cho thấy nước này đang muốn sở hữu một "Aegis phiên bản nội địa", giảm phụ thuộc vào Mỹ và đồng thời nâng cao năng lực đánh chặn đa tầng.

Sự kết hợp giữa SM-3, SM-6, L-SAM và các lớp tên lửa tầm ngắn tạo ra một lưới phòng thủ nhiều tầng: tầm xa để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa, tầm trung chống mục tiêu khí động học và tầm ngắn để đối phó các mối đe dọa áp sát. Điều này giúp Hải quân Hàn Quốc có thể chủ động bảo vệ không phận quốc gia cũng như các nhóm tác chiến hải quân trong kịch bản xung đột toàn diện.

So sánh với Mỹ và Trung Quốc

So với lớp Arleigh Burke Flight III của Mỹ, Jeongjo the Great vượt trội về lượng giãn nước, số lượng ống phóng tổng cộng (88 so với 96 nhưng có sự đa dạng hơn về cấu hình) và tích hợp sẵn hệ thống phòng không nội địa. Arleigh Burke nổi tiếng về độ bền chiến đấu và hệ thống Aegis được tối ưu hóa, nhưng Hàn Quốc đang hướng đến sự độc lập và khả năng mở rộng trong tương lai.

Hàn Quốc hạ thủy tàu chiến được đánh giá mạnh hơn tàu khu trục Mỹ- Ảnh 3.

Trong khi đó, Type 055 của Trung Quốc với 112-128 ống phóng vẫn là chuẩn mực về hỏa lực, nhưng Jeongjo the Great có lợi thế công nghệ radar hiện đại hơn và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo được chú trọng nhiều hơn.

Dasan Jeong Yakyong dự kiến sẽ hoàn tất thử nghiệm trên biển và gia nhập biên chế vào cuối năm 2026, trực thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội Cơ động. Khi đó, Hàn Quốc sẽ sở hữu ít nhất 6 chiến hạm lớp này, tạo thành xương sống của lực lượng mặt nước hiện đại bậc nhất khu vực. Giới phân tích đánh giá hạm đội khu trục Hàn Quốc hiện đứng thứ tư thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản và với sự xuất hiện của lớp Jeongjo the Great, khoảng cách với các cường quốc hải quân sẽ tiếp tục được thu hẹp.

Sự kiện hạ thủy Dasan Jeong Yakyong không chỉ nâng cao vị thế của Hàn Quốc tại châu Á - Thái Bình Dương mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: ngay cả một quốc gia không sở hữu kho vũ khí hạt nhân cũng có thể thiết kế và vận hành những chiến hạm được đánh giá là "ngang ngửa hoặc vượt mặt khu trục Mỹ". Điều này chắc chắn sẽ buộc Moskva, Washington và Bắc Kinh phải tính toán lại trong các kịch bản chiến lược hải quân ở khu vực trong thập kỷ tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại