Hàn Quốc chẳng phải ác mộng mà sẽ là cơ hội tuyệt vời cho tuyển nữ Việt Nam!

Hà Phương |

Việt Nam còn phải gặp Hàn Quốc ở lượt cuối vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực châu Á. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để HLV Mai Đức Chung rèn quân.

SỰ VƯỢT TRỘI CỦA HÀN QUỐC

Đánh bại tuyển nữ Myanmar để chính thức giành suất tham dự trận play-off tranh vé đến Tokyo mùa hè này, thế nhưng trước mặt thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn một thử thách nữa là đội chủ nhà Hàn Quốc.

Trên thực tế, bóng đá nữ Hàn Quốc vẫn là một đối thủ trên tầm về mọi mặt so với bóng đá nữ Việt Nam. Bằng chứng là trong vòng 10 năm trở lại đây, chúng ta đã đối đầu với đối thủ này nhiều lần nhưng chưa lần nào giành được dù chỉ là 1 điểm.

Năm 2010, Việt Nam và Hàn Quốc chạm trán nhau 2 lần và trong cả 2 lần, đội bóng xứ sở Kim chi đều giành được những chiến thắng cách biệt. Lần thứ nhất, Hàn Quốc đánh bại chúng ta 5-0 tại vòng bảng giải bóng đá nữ châu Á 2010. Còn lần thứ hai, họ thắng Việt Nam tới 6-1 trong trận ra quân tại vòng bảng ASIAD 2010.

Bốn năm sau, hai đội lại có cơ hội đối đầu với nhau. Trong trận giao hữu trước thềm VCK Asian Cup 2014, tuyển nữ Việt Nam để thua tuyển nữ Hàn Quốc với tỷ số 0-5. Còn sau đó, trong trận tranh giải ba ASIAD 2014, chúng ta tiếp tục phải nhận thất bại trước các cô gái đến từ xứ sở Kim chi nhưng với tỷ số nhẹ nhàng hơn 0-3.

Hàn Quốc chẳng phải ác mộng mà sẽ là cơ hội tuyệt vời cho tuyển nữ Việt Nam! - Ảnh 1.

Hàn Quốc đã thắng Myanmar tới 7-0 ở trận đầu tiên.

Năm 2016, Việt Nam và Hàn Quốc cũng gặp nhau 2 lần. Lần thứ nhất trong trận mở màn Irena Cup diễn ra tại Trung Quốc, các cô gái Việt Nam để thua đối thủ với tỷ số đậm 0-5. Còn lần thứ hai tại vòng loại Olympic Rio 2016, phần thắng một lần nữa lại thuộc về các cô gái xứ sở kim chi với tỷ số 4-0

Lần gần đây nhất hai đội đối đầu với nhau là ở giải bóng đá nữ châu Á 2018. Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng khi đó, các cô gái Việt Nam dù đã hết sức nỗ lực cố gắng nhưng vẫn phải chấp nhận trận thua 0-4 trước các cô gái Hàn Quốc.

Như vậy trong vòng 10 năm qua, tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hàn Quốc đã gặp nhau tổng cộng 7 lần. Trong cả 7 lần đó, các cô gái xứ sở Kim chi đều là những người giành chiến thắng, ghi được tới 32 bàn thắng trong khi các cô gái của chúng ta chỉ ghi được duy nhất 1 bàn vào lưới đối thủ.

Với sự vượt trội đó của tuyển nữ Hàn Quốc, cộng thêm việc tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa, xem ra sẽ rất khó khăn nếu các học trò của HLV Mai Đức Chung muốn tạo nên sự bất ngờ trong cuộc so tài giữa hai đội vào ngày 9/2 tới.

Australia và Trung Quốc đều là những địch thủ cực mạnh và Việt Nam cần có "quân xanh" tương đương họ để thử sức, tìm ra phương án đối phó.

CƠ HỘI ĐỂ TUYỂN NỮ VIỆT NAM RÈN QUÂN

Tuy trận đấu với Hàn Quốc không có ý nghĩa quan trọng về mặt điểm số vì nó gần như ngoài tầm chúng ta nhưng vẫn là bước chuẩn bị cực tốt cho tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào 2 trận đấu play-off vào tháng 3 tới.

Hàn Quốc có sức mạnh không chênh quá nhiều trước Trung Quốc hay Australia. Làm cách nào để đối đầu với Trung Quốc, Australia nếu chúng ta gặp họ ở loạt play-off? HLV Mai Đức Chung có thể phần nào tìm ra câu trả lời khi tìm đấu pháp để đấu Hàn Quốc.

Ít nhất, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ được trải nghiệm cảm giác đấu với một địch thủ cực mạnh để không bị choáng váng, bỡ ngỡ trước đối thủ ở vòng play-off. Biết đâu nhờ thế, chúng ta có thể tạo nên bất ngờ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại