Hãm hại bé gái câm điếc mang thai, yêu râu xanh lãnh án

HOÀNG YẾN |

Nguyễn Khánh Hưng đã rủ và đưa cháu M đến các địa điểm có thang máy, trong phòng máy lạnh để giở trò đồi bại.

Ngày 12-9, TAND TP.HCM đã đưa vụ án Nguyễn Khánh Hưng (SN 1968) hiếp dâm trẻ câm điếc bẩm sinh dẫn đến mang thai ra xét xử sơ thẩm. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hưng 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Hãm hại bé gái câm điếc mang thai, yêu râu xanh lãnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Hưng giờ toà nghị án

Đây là vụ án đau lòng và tốn nhiều thời gian điều tra trước khi đưa ra xét xử vì nạn nhân là người bị câm điếc bẩm sinh cũng như cũng như phải qua giám định ADN....

Theo hồ sơ, bé M (SN 2002) sống chung dì và ông bà ngoại. Ngày 11-8-2015, thấy bé M bị nôn ói khi ăn, gia đình đưa đến bệnh viện Phú Nhuận gần nhà để khám thì phát hiện em mang thai 9-10 tuần.

Truy hỏi, cháu M diễn tả bị một người đàn ông thuê nhà ở gần quan hệ tình dục. Ngay sau đó gia đình đã đi trình báo công an.

Vào cuộc, công an điều tra được từ tháng 2 đến tháng 6-2015, Hưng đã rủ và đưa cháu M đến các địa điểm có thang máy, trong phòng máy lạnh để giở trò đồi bại.

Tuy bé M kháng cự nhưng Hưng vẫn xâm hại bé hai lần dẫn đến hậu quả đau lòng trên.

Theo hồ sơ, bị cáo Hưng là người đã từng bị phạt tù về các tội cướp và cưỡng đoạt...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại