Hai thanh niên từ TP.HCM xuống Bình Dương cướp giật thùng tiền mừng đám cưới

Yến Nhi |

Để có tiền trả nợ do thua nợ đá banh, Tuấn và Bon đã rủ nhau đi uống rượu say. Sau đó, chúng chở nhau từ TP.HCM xuống Bình Dương cướp giật thùng tiền mừng đám cưới.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 29/12, Công an phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp với Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Hiệp An tổ chức tuần tra.

Hai thanh niên từ Sài Gòn xuống Bình Dương cướp giật thùng tiền mừng đám cưới - Ảnh 1.

Thùng tiền trị giá hơn 100 triệu đồng bị 2 đối tượng cướp.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc KP.2, phường Hiệp An thì lực lượng chức năng nghe tiếng tri hô "cướp" từ một đám cưới. 

Tổ tuần tra phát hiện một thanh niên đang ngồi trên xe máy BKS: 61B1 - 356.30 nổ máy chờ sẵn phía ngoài đường, thanh niên khác đang giằng co thùng tiền đám cưới từ tay một cô gái nên bị bao vây.

Hai thanh niên từ Sài Gòn xuống Bình Dương cướp giật thùng tiền mừng đám cưới - Ảnh 2.
Hai thanh niên từ Sài Gòn xuống Bình Dương cướp giật thùng tiền mừng đám cưới - Ảnh 3.

Tuấn và Bon tại cơ quan công an.

Lúc này, một tên đã rút một con dao thái lan thủ sẵn trong giỏ xách, lao vào lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng gây án đưa về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, hai đối tượng khai tên Trương Minh Tuấn (22 tuổi) và Bon (30 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). Bước đầu Tuấn và Bon khai nhận do nợ tiền cá độ đá banh nên đã đi uống rượu say để có tinh thần đi cướp.

Sau đó, cả 2 đi từ TP.HCM xuống Bình Dương lợi dụng sơ hở của người dân để ra tay. Tiến hành kiểm đếm dưới sự chứng kiến của gia đình bị hại, lực lượng chức năng kiểm đến số tiền trong thùng tiền có hơn 100 triệu đồng.

Hiện 2 đối tượng đang bị công an phường Hiệp An tạm giữ để mở rộng điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại