Hai thanh niên đi xe mô tô phân khối lớn, thủ hung khí gây ra hơn 30 vụ cướp giật tài sản ở khu công nghiệp

Thành Văn |

Cả 2 khai nhận cùng đồng bọn thực hiện hơn 30 vụ cướp giật tài sản ở khu công nghiệp huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nhóm đi xe máy phân khối lớn, thủ hung khí nhắm tới những người phụ nữ đi xe máy 1 mình ra tay và nếu nạn nhân chống trả đuổi theo thì nhóm sẽ dùng hung khí tấn công lại.

Ngày 9/3, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam với 2 đối tượng là Nguyễn Chí Trung (22 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Thanh Sang (28 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Cướp giật tài sản".

Đồng thời, công an đang tiến hành truy bắt Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) là đồng bọn của Trung và Sang để phục vụ việc điều tra.

Theo điều tra, cuối năm 2019 và đầu tháng 1/2020, tại nhiều tuyến đường vắng ở khu công nghiệp huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Đáng nói, nhóm đối tượng thực hiện đi những xe máy phân khối lớn, thực hiện hết sức manh động và táo tợn.

Những đối tượng này nhắm tới những người phụ nữ đi xe máy 1 mình, sơ hở để cướp giật tài sản. Trước những vụ cướp giật tài sản hết sức manh động, Công an huyện Trảng Bom phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra truy xét và tăng cường lực lượng tuần tra.

Giữa tháng 1/2019, bằng nghiệp vụ công an xác định nhóm đối tượng gây án nên truy xét bắt giữ được Trung và Sang. Khám xét nơi ở của cả 2, công an thu hàng chục giấy CMND, giấy phép lái xe, túi xách, thẻ ATM… Riêng đối tượng Tuấn nhanh chân tẩu thoát.

Bước đầu, cả 2 khai nhận số tang vật này là do chúng cướp giật được của người dân từ cuối tháng 12-2019 tới nay. Bước đầu, chúng khai thực hiện hơn 30 vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản. Được biết, cả 2 đều nghiện ma túy, không có nghề nghiệp.

Điển hình, ngày 28/12/2019, chị Th. (ngụ TPHCM) đang lưu thông trên đường ở Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) cướp giật 1 ba lô bên trong có ĐTDĐ, 4,3 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát.

Hay sáng ngày 31/12/2019, chị C.T.B. (ngụ huyện Trảng Bom) đi xe máy tới đến đoạn đường ở xã Sông Trầu thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe áp sát. Chị B. chưa hiểu chuyện gì thì đối tượng ngồi sau dùng hung khí đánh vào bả vai làm chị ngã xuống đường.

Biết gặp phải kẻ cướp nên chị B. bỏ chạy vào nhà dân cầu cứu và đến công an trình báo.

Đến nay, công an đã xác định được 5 bị hại trong các vụ cướp do nhóm gây ra. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại