Hai phụ nữ bị đánh khi đi bán tăm: Một nhóm người tới gửi lời xin lỗi

Hoàng Hải |

Trong sáng nay, đã có một nhóm khoảng 4 - 6 người tới gia đình bà Phúc và bệnh viện nơi chị Bảy đang điều trị để gửi lời hỏi thăm sức khoẻ và xin lỗi về những hành động mà người thân của họ gây ra.

Liên quan đến việc 2 người phụ nữ trong lúc đi bán tăm bị đánh ở khu vực xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, chiều ngày 25/7, PV đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, 1 trong 2 người bị đánh).

Bà Phúc cho biết, sáng ngày 25/7, cơ quan công an đã xuống gia đình bà và lấy lời khai.

Đồng thời gia đình bà Phúc cũng đã gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ những người đánh mình, xử lý đúng người đúng tội và trả lại danh dự, nhân phẩm cho bản thân bà cũng như gia đình.

"Tôi cũng chỉ mong muốn pháp luật công minh, tôi đi làm thế mà họ đánh tôi ra nông nỗi này vừa ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi cũng như gia đình", bà Phúc bức xúc nói.

Hai phụ nữ bị đánh khi đi bán tăm: Một nhóm người tới gửi lời xin lỗi - Ảnh 1.

Rất đông người dân và người thân trong gia đình bà Phúc xem lại đoạn video mà bà Phúc và chị Bảy bị đánh khi đi bán tăm ở Sóc Sơn.

Được biết, trong buổi sáng nay người thân của một số người có hành vi hành hung bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội và chị Bảy (Lê Thị Bảy (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đến thăm hỏi, gửi lời xin lỗi tới gia đình hai người phụ nữ này.

Trước thông tin này, bà Nguyễn Thị Phúc cho hay: "Trưa nay, có 4 người phụ nữ đã xuống gia đình tôi, họ giới thiệu là người nhà của những người đánh tôi và chị Bảy.

Họ nói là do người thân của họ đọc được những dòng thông tin được chia sẻ trên mạng nên bức xúc dẫn đến có những hành vi không phải với tôi và chị Bảy" bà Phúc nói.

Hai phụ nữ bị đánh khi đi bán tăm: Một nhóm người tới gửi lời xin lỗi - Ảnh 2.

Anh Quản Văn Dũng chăm sóc vợ ở bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

Bà Phúc tiếp lời, khi nhóm người này xuống, họ hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của bà Phúc và có mang gói quà nhưng bà không nhận.

Đồng thời, những người này mong muốn bà Phúc và gia đình thông cảm, rút đơn về nhưng bà không đồng ý.

"Tôi có nói với họ là hiện tôi đã gửi đơn lên cơ quan công an rồi, sự việc như thế nào thì tôi nhờ cả vào công an. Sau khi nghe tôi nói như vậy thì họ đã xin phép ra về" bà Phúc chia sẻ.

Cũng trong buổi chiều 25/7, PV đã có cuộc trao đổi với anh Quản Văn Dũng (chồng chị Lê Thị Bảy) về tình trạng sức khoẻ của chị Bảy, anh Dũng cho biết, hiện tại tình trạng sức khoẻ của chị vẫn còn rất yếu, tinh thần hoang mang, đêm nằm ngủ hay mơ, giật mình.

Hai phụ nữ bị đánh khi đi bán tăm: Một nhóm người tới gửi lời xin lỗi - Ảnh 3.

Khu vực bà Phúc và chị Bảy bị đánh.

Trong ngày hôm nay, gia đình đã đưa chị Bảy về Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức để điều trị cho thuận tiện đi lại vì gia đình cũng neo người.

Còn về thông tin một nhóm người tới bệnh viện để xin lỗi gia đình vì những việc mà người thân của họ gây ra, anh Dũng chia sẻ: "Sáng nay, có một nhóm khoảng 6 người tới bệnh viện để gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của vợ tôi và gửi lời xin lỗi tới gia đình.

Khi đó, gia đình cảm ơn về tâm chân tình của những người này nhưng hiện giờ chưa rõ chính xác là những ai đã đánh vợ tôi và đánh như thế nào nên gia đình chỉ nhận về mặt tấm lòng còn quà mà họ mang đến gia đình tôi không nhận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại