Hải Phòng dự chi 269 tỷ mua cốc chén và cờ tặng người dân, Bộ trưởng nói: Sẽ trao đổi để rà soát lại, cân nhắc ý kiến

Hoàng Đan |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, cần rà soát lại việc Hải Phòng dự chi 269 tỷ mua cốc chén và cờ tặng người dân để đúng luật, hiệu quả.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều tối 3/3, phóng viên đã đặt câu hỏi đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết quan điểm về việc Hải Phòng dự chi 269 tỷ đồng mua cốc chén và cờ tặng người dân nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, đúng là dư luận đang rất quan tâm đến câu chuyện này và việc mua quà này của Hải Phòng là nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố.

Ông Dũng nói thêm, hiện đang có 2 luồng ý kiến khác nhau về vấn đề này, trong đó, có ý kiến đồng tình và cho rằng việc này rất nên. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nêu, trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần tính toán làm sao cho hiệu quả.

"Với quan điểm như vậy, chúng tôi cho rằng, trước hết cần xác định, về thẩm quyền thì theo Luật Ngân sách Nhà nước, vấn đề quyết định chi khoản tiền này, thuộc HĐND TP và UBND TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, trong điều kiện nay, trên cơ sở của Luật Ngân sách và các quy định pháp luật, chúng ta cần rà soát lại những khoản chi này bởi đây là tiền thuế của dân. Phải rà soát sao cho chi đúng luật, hiệu quả trong khi rất nhiều việc cũng đang cần.

Theo tôi được biết, đây là đề án nhưng chưa chi nên chúng tôi sẽ trao đổi thêm để rà soát lại, cân nhắc các ý kiến", ông Dũng nêu rõ.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng, TP Hải Phòng dự kiến sẽ tặng quà mỗi hộ gia đình 1 lá cờ Tổ quốc và 1 bộ ấm chén. Mỗi suất quà trị giá không quá 500.000 đồng/suất/hộ, tổng kinh phí dự kiến vào khoảng 269 tỷ đồng. Thời gian tặng quà bắt đầu từ tháng 5/2020 và hoàn thành trong tháng 6, riêng cờ Tổ quốc sẽ hoàn thành trao tặng trước ngày 13/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại