Hai nữ sinh lớp 8 dắt tay nhau đi xuống sông rồi chìm dần mất tích

Ngọc Tú |

Đang đi trên cầu, người dân bất ngờ thấy 2 nữ sinh nắm tay nhau đi từ bờ sông ra giữa dòng rồi bị nước nhấn chìm mất tích.

Tối 9/12, ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, sau gần 3 giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nữ sinh tự tử trên sông Lam trước đó vào chiều cùng ngày.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 17h45’ chiều 9/12, người dân đi trên cầu treo Dùng bất ngờ nhìn thấy 2 nữ sinh nắm tay nhau đi từ bờ sông Lam ra. Ban đầu, người dân tưởng 2 nữ sinh này chơi đùa.

Tuy nhiên người dân thấy 2 nữ sinh này càng đi vào chỗ nước sâu nên hoảng hốt hô hoán mọi người chạy đến để ứng cứu. Do khoảng cách xa, 2 nữ sinh đã đi nhanh và bị nước sông nhấn chìm mất tích.

Sự việc sau đó được báo lên lực lượng chức năng. Sau khi xác minh thông tin, cơ quan chức năng xác định 2 nữ sinh tự tử nói trên là cháu Nguyễn Thị Duyên (SN 2003, trú xã Thanh Lĩnh) và Lê Thị Thu Thảo (SN 2003, trú xã Thanh Thịnh). Cả 2 nữ sinh đang học lớp 8 nhưng khác trường nhau.

"Hai cháu là bạn của nhau, trước khi 2 em tự tử có để lại bức thư cho gia đình, nhưng nội dung và nguyên nhân như thế nào thì chúng tôi chưa nắm rõ", ông Hồng thông tin.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền 2 xã Thanh Lĩnh và Thanh Thịnh cùng lực lượng chức năng huyện Thanh Chương đã huy động lực lượng tìm kiếm hai cháu. Có khoảng gần 100 người đến hiện trường tìm kiếm.

Đến 20h20’ tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 2 nữ sinh Thảo và Duyên cách hiện trường vụ việc vài chục mét.

Sau khi làm thủ tục cần thiết, phía cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại