Hai nhóm trai làng ẩu đả nhau sau va chạm xe trong đêm

Ngọc Tú |

Cùng nhóm bạn tìm đến nhà người xảy ra va chạm xe với mình trên đường để nói chuyện thì 2 bên xảy ra ẩu đả. Trong lúc xô xát, Thắng bị Hiệp vung dao phay chém gục trên đường.

Sáng 6/9, ông Lê Thành Lộc - Trưởng công an xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ vụ ẩu đả giữa 2 nhóm trai làng khiến 3 người bị thương nặng.

Trước đó vào đêm muộn 31/8, anh Trương Đức Thắng (21 tuổi, trú xóm Phú Thành, xã Diễn Kim) cùng 5 người bạn đi chơi. Khi đến xóm Xuân Châu (xã Diễn Kim), xe Thắng bất ngờ xảy ra va chạm với xe anh Vũ Đình Hiệp (20 tuổi, trú tại xóm Thế Thịnh).

Tại đây, giữa Thắng và anh Hiệp xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, Hiệp dùng chìa khoá xe đâm vào mặt Thắng rồi lên xe bỏ về.

Hai nhóm trai làng ẩu đả nhau sau va chạm xe trong đêm - Ảnh 1.

Thắng hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Bực tức, Thắng cùng nhóm bạn tìm đến nhà Hiệp để "nói chuyện". Tại đây, giữa nhóm Thắng đã xảy ra xô xát với Hiệp và anh Trần Văn Lượng (bạn Hiệp).

Trong lúc ẩu đả, Hiệp vác con dao phay ra truy đuổi chém anh Thắng một nhát vào sau gáy khiến nạn nhân gục trên đường. Thấy thế, nhóm của Thắng cũng lao đến đánh khiến Hiệp và Lương bị thương nặng ở mặt, đầu và cổ.

Sau khi sự việc xảy ra, cả 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã rồi chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An để cấp cứu.

Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị một vết chém dài hơn 10cm sau gáy, Thắng bị mất nhiều máu. Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, chăm sóc Thắng tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Nhận được tin báo về sự việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan Công an huyện Diễn Châu đã triệu tập những người liên quan trong vụ việc trên lấy lời khai để làm rõ sư việc.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại