Hai nhóm thiếu niên ở Hà Nội rủ nhau ra trạm bơm hỗn chiến, một người nhập viện

Võ Nam/VOV.VN |

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thiếu niên đang học THCS tại quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ đã rủ nhau ra trạm bơm hỗn chiến với hung khí.

Ngày 31/1, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết: Lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thiếu niên xảy ra tại trạm bơm Giang Chính, phường Biên Giang, Hà Đông. Vụ hỗn chiến xảy ra gồm 10 học sinh THCS thuộc quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ.

Cụ thể, hai nhóm thiếu niên đã hẹn hò đánh nhau trên mạng xã hội. Hung khí được mang theo gồm tuýp sắt gắn dao bầu, vỏ chai. Hậu quả của vụ việc khiến 1 thiếu niên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, vỡ xương...

Hai nhóm thiếu niên ở Hà Nội rủ nhau ra trạm bơm hỗn chiến, một người nhập viện - Ảnh 1.

Các thiếu niên tại cơ quan công an cùng tang vật

Vào cuộc điều tra, Công an quận Hà Đông xác định: Từ mâu thuẫn, cãi chửi nhau trên mạng xã hội giữa Hoàng Minh H. (SN 2008, Chương Mỹ, Hà Nội) và Hồ Xuân H. (SN 2009, Hà Đông, Hà Nội). Hai đối tượng đã rủ thêm bạn bè và hẹn nhau "hỗn chiến" ở khu vực trạm bơm Giang Chính vào đêm 27/1.

Quá trình tiếp nhận thông tin và khẩn trường điều tra vụ việc, Công an quận Hà Đông đã xác định, làm rõ và triệu tập toàn bộ các đối tượng liên quan. Đồng thời thu giữ 1 gậy sắt dài khoảng 1,7 mét, đầu có gắn dao; 1 gậy sắt dài khoảng 1,6 mét; 1 gậy sắt dài khoảng 2 mét; 2 vỏ chai bia và các mảnh vỡ thủy tinh… là hung khí nhóm thiếu niên dùng để đánh nhau.

Hiện vụ việc đang được điều tra theo quy định pháp luật. Qua vụ việc trên, Công an quận Hà Đông khuyến cáo vấn đề quản lý con em, học sinh của các bậc phụ huynh, gia đình. Đặc biệt cần giáo dục lứa tuổi vị thành niên trong cách giải quyết mâu thuẫn không đáng có trên mạng xã hội./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại