Hai nhà hoạt động môi trường phá hoại tranh của Van Gogh bị kết án

Quỳnh Chi |

Hai nhà hoạt động của nhóm Just Stop Oil đã bị kết án tù vì làm hỏng khung bức tranh của danh họa nổi tiếng Vincent Van Gogh vào tháng 9.

Emily Brocklebank, 24 tuổi và Louis McKechnie, 22 tuổi, đã nhận bản án vào ngày 22/11. Thẩm phán quận Neeta Minhas tuyên bố rằng khung bức tranh "Peach Trees in Blossom" (Vườn đào nở hoa) của Van Gogh từ thế kỷ 18 đã bị "hư hại vĩnh viễn" khi hai nhà hoạt động môi trường bước vào Phòng trưng bày Courtauld ở London và đổ keo lên bức tranh hồi tháng 9.

Theo The Independent, công tố viên Francesca Cociani phát biểu trước tòa: "Có nhiều vùng keo còn sót lại và những vùng dung môi đã thấm vào lớp mạ vàng của khung. Nhiều phần của khung tranh đã bị rời ra".

Vì đã gây ra thiệt hại trị giá dưới 2.000 Bảng Anh (2.426 USD) đối với khung bức tranh, Emily Brocklebank đã bị kết án 21 ngày tù, bị đình chỉ trong sáu tháng, cũng như bị giới nghiêm trong sáu tuần, trong thời gian này cô phải đeo thiết bị kiểm soát điện tử.

Hai nhà hoạt động môi trường phá hoại tranh của Van Gogh bị kết án - Ảnh 1.

Các nhà hoạt động khí hậu tuần hành tại London, Anh, ngày 2/10. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, Louis McKechnie, hiện đang thụ án 6 tuần tù vì tội tự buộc mình vào cột gôn trong trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh giữa hai đội Everton và Newcastle United, đã phải ngồi tù thêm 3 tuần nữa.

Brocklebank nói trước tòa rằng cô ấy không nghĩ rằng loại keo này "sẽ gây ra nhiều thiệt hại" và bản thân van Gogh, với tư cách là một người yêu thiên nhiên, sẽ tán thành biện pháp phản đối của họ.

Nhóm Just Stop Oil đã gây chú ý bằng cách phá hoại các tác phẩm nghệ thuật kinh điển và làm gián đoạn giao thông trên khắp Vương quốc Anh nhằm gây áp lực buộc Chính phủ nước này đình chỉ giấy phép khai thác nhiên liệu hóa thạch .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại