Hai người đàn ông cùng vào tù sau khi bé gái 12 tuổi sinh con

Văn Minh |

Cả hai bị cáo thừa nhận đã xâm hại tình dục bé gái 12 tuổi, ngụ TP Cần Thơ. Hiếu (19 tuổi) nhiều lần xâm hại tình dục nạn nhân, còn Thắng thì chung sống như vợ chồng khiến bé gái mang thai và sinh con.

Sáng 30/11, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Phúc Thắng (31 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, năm 2017, Hiếu và NTTN (sinh ngày 15/4/2006) quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Hiếu đã chủ động hẹn bé gái đến nhà và quan hệ tình dục. Khoảng hai tháng sau, cả hai chia tay.

Sau đó, Thắng quen và nảy sinh tình cảm với bé gái. Cả 2 thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng tại quận Ninh Kiều. Sau đó, Thắng đưa bé gái đến Hậu Giang sống, để giữ vườn cam cho người thân.

Hai người đàn ông cùng vào tù sau khi bé gái 12 tuổi sinh con - Ảnh 1.

Hiếu và Thắng tại phiên toà.

Khoảng tháng 10/2017, Thắng phát hiện N có thai. Đến tháng 5/2018, N hạ sinh bé gái. Kết quả giám định, bé gái là con của Thắng. Sự việc được cán bộ phường phát hiện khi gia đình đi làm giấy khai sinh, trong khi người mẹ chưa đến 16 tuổi.

Thắng bị bắt khẩn cấp. Hiếu cũng được mời lên làm việc. Theo kết quả giám định, thời điểm bị xâm hại, N chưa đủ 13 tuổi.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận định, bị cáo Hiếu đã nhiều lần xâm hại tình dục nạn nhân. Còn Thắng và bị hại sống chung như vợ chồng dẫn đến hậu quả bị hại có thai và sinh con.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thắng 15 năm tù, bị cáo Hiếu 6 năm tù cùng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. "Chỉ vì nhu cầu sinh lý của cá nhân mà bất chấp sự chế tài của pháp luật. Các bị cáo chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến bị hại. Vì vậy, các bị cáo cần phải có bản án nghiêm minh mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội, HĐXX nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại