Hai người cho vay nặng lãi đánh chết con nợ lãnh án tù

Văn Minh |

Sang đến đòi tiền con nợ, sau đó cùng Hải đánh nạn nhân té ngã xuống đường bất tỉnh gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

Ngày 10/9, TAND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Tống Cao Sang (34 tuổi) và Trần Thanh Hải (23 tuổi, cùng ngụ phường 3, TP Sa Đéc) về tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Theo cáo trạng, Sang cho anh Biện Công Danh vay số tiền 10 triệu đồng và phải trả góp trong thời hạn 30 ngày. Mỗi ngày, Danh trả cho Sang tiền lãi và gốc là 400.000 đồng.

Hai người cho vay nặng lãi đánh chết con nợ lãnh án tù - Ảnh 1.

Hải (bên trái) và Sang tại phiên tòa.

Anh Danh chỉ trả được 3,8 triệu đồng, còn thiếu Sang 6,2 triệu đồng nhưng không trả tiếp. Chiều 28/6, Sang rủ thêm bị cáo Hải đến tìm anh Danh đòi nợ. Hai người gặp anh Danh đang ngồi uống nước trên đường Lê Lợi.

Sang liền xuống xe gặp anh Danh đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn. Sang nắm cổ áo đánh anh Danh. Hải xông vào đánh tiếp làm anh Danh té ngã, đầu đập xuống đường bất tỉnh.

Cả 2 đã đưa anh Danh đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, Sang với vai trò chủ mưu nên tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù. Hải với vai trò là đồng phạm, tuyên phạt mức án 8 năm tù giam.

Ngoài bị phạt tù, hai bị cáo còn phải bồi thường tổng số tiền hơn 214 triệu đồng và có nghĩa vụ cấp dưỡng mỗi tháng 2.235.000 đồng cho 3 đứa con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại