Hai "mũi khoan" có thể tàn phá ĐT Việt Nam

Mạnh Quân |

Indonesia vừa trải qua 1 năm bị FIFA cấm tham gia các giải đấu chính thức nên khi trở lại và đụng độ Việt Nam, HLV Alfred Riedl lập tức cho gọi những cái tên ưu tú nhất.

Trong số 26 cái tên được triệu tập lên ĐTQG Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2016, 2 nhân tố nổi bật là Evan Dimas và "Messi" Andik Vermansyah.

Nhắc đến Evan Dimas hẳn NHM Việt Nam không quá xa lạ. Trong nhiều năm qua, tiền vệ 21 tuổi này vẫn so kè cùng Công Phượng ở các giải đấu trẻ.

Trong màu áo U17 và U19 Indonesia, Evan Dimas chính là đội trưởng và từng dẫn dắt các đồng đội đoạt chức vô địch HKFA International Youth Invitation (2012, 2013) cũng như U19 ĐNÁ 2013.

Tại giải U19 ĐNÁ 2013, Dimas còn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất đội tuyển trẻ Indonesia, với 5 lần lập công.

Cuối năm 2013, thậm chí Evans Dimas còn dẫn dắt các đồng đội lọt vào VCK U19 châu Á, sau 3 chiến thắng ở vòng loại. Khi đụng độ U19 Hàn Quốc ở vòng loại, thậm chí U19 Indonesia còn thắng 3-2.

Hai mũi khoan có thể tàn phá ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Evans Dimas, tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Indonesia.

Những màn trình diễn tuyệt vời từ khi còn rất trẻ mang tới tương lai tươi sáng cho Evans Dimas khi cầu thủ này đã có 5 bàn thắng sau 12 trận cho U23 Indonesia. Dimas cũng đã kịp ghi 1 bàn sau 2 trận trên ĐTQG.

Trong khi đó, Andik Vermansyah được mệnh danh là Messi, năm nay đã 24 tuổi. Hồi năm 2012, tạp chí danh tiếng ESPN từng bầu chọn cầu thủ chạy cánh này là 1 trong người nhân tố đáng xem nhất của bóng đá châu Á.

Tài năng của Andik Vermansyah nổi tới mức năm 2011, Inter Milan cũng từng lên kế hoạch chiêu mộ dù không thành.

Trong màu áo CLB Persebaya Surabaya, Andik đã ghi 36 bàn sau 92 trận ở giải vô địch quốc gia Indonesia. Khi chuyển qua Selangor FA chơi tại Super League Malaysia, Andik Vermansyah cũng đã có 14 lần ghi bàn sau 68 trận đấu.

Hai mũi khoan có thể tàn phá ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Andik Vermansyah có khả năng xuyên phá rất đáng sợ.

Chơi ở vị trí chạy cánh, Andik Vermansyah có khả năng rất đáng nể là tốc độ và kĩ thuật thượng thừa. Chính nhờ 2 yếu tố này, điểm yếu chiều cao (1m63) của Andik Vermansyah lại trở nên đáng sợ.

Andik như 1 con thoi, thường thọc vào những khẽ hở dù nhỏ nhất của đối thủ để trực tiếp ghi bàn hoặc quấy phá rồi kiến tạo cho đồng đội lập công.

Đó cũng là điểm chung giữa Andik với người đồng đội trẻ Evans Dimas. Chỉ cao 1m67, Evans không mạnh trong các tình huống tỳ đè nhưng khả năng kĩ thuật và ban chuyền giúp tài năng 21 tuổi luôn kiểm soát tốt các tình huống xảy ra quanh mình, đồng thời len lỏi để ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội.

Trong bối cảnh phòng ngự vẫn là điểm yếu của ĐT Việt Nam thì rõ ràng 2 "chú lùn" của Indonesia sẽ là những cái tên HLV Hữu Thắng phải đặc biệt lưu tâm, nếu không muốn thất bại sau chiến công 5-2 trước Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại